Toyota có thể tiếp tục thu hồi 180.000 chiếc xe

Toyota Motor có thể thu hồi 180.000 chiếc xe tại Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh cũng được lắp đặt cùng loại bàn đạp chân ga bị lỗi.
Toyota Motor có thể thu hồi 180.000 chiếc xe tại Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh cũng được lắp đặt cùng loại bàn đạp chân ga như số xe hơi và xe tải mà hãng đã phải thu hồi tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Số xe Toyota dự định thu hồi gồm 40.000 chiếc Avalon 2005-2010 và Sequoia 2009-2010 ở Trung Đông, 80.000 chiếc ở châu Phi và 60.000 chiếc ở Mỹ Latinh.

Theo một phát ngôn viên của hãng, sự ngưng tụ, nguyên nhân gây ra sự cố chân ga, khó xảy ra trong điều kiện thời tiết nóng ở các khu vực này.

Toyota đã thu hồi 1,8 triệu chiếc xe tại châu Âu vào cuối tuần trước. Đây là đợt thu hồi mới nhất trong một loạt vụ thu hồi của hãng đối với tổng số 8 triệu chiếc trên khắp thế giới, gần tương đương doanh số bán toàn cầu của nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới này trong năm 2009.

Toyota cũng đang thu hồi khoảng 5,3 triệu chiếc xe tại Mỹ để thay thế thảm sàn có thể làm kẹt bàn đạp chân ga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục