Toyota FT-86 - Sự thăng hoa của nghệ thuật

Toyota và Subaru đang hợp tác để tạo ra mẫu xe thể thao coupe dẫn động cầu sau FT-86, chiếc xe sẽ được ra mắt tại triển lãm ô tô Tokyo.
Toyota và Subaru đang hợp tác để tạo ra mẫu xe thể thao coupe dẫn động cầu sau FT-86, chiếc xe sẽ được ra mắt tại triển lãm ô tô Tokyo vào cuối tháng này.

Toyota vừa mới chính thức công bố những hình ảnh của phiên bản dự kiến sản xuất, FT-86. Mẫu coupe thể thao 2+2 chỗ này giúp ta gợi nhớ đến chiếc Corolla AE86 dẫn động cầu sau bán rất chạy hồi những năm 80. FT-86 sẽ được vào dây truyền sản xuất vào cuối năm 2011.

Toyota cho biết, FT-86 Concept không phải là xe chạy điện hay hybrid, mà là một mẫu xe thể thao sử dụng động cơ xăng như ở những mẫu xe mới hiện đại. Đây là mẫu xe concept thể hiện mong muốn của Toyota một lần nữa góp mặt trên thị trường ôtô thể thao.

Kích thước của mẫu coupe thể thao này được thiết kế nhỏ gọn tối đa, theo đó, chiều dài là 4,16m, chiều cao 1,26m, chiều rộng và chiều dài cơ sở lần lượt là 1,76m và 2,57m.

FT-86 vận hành nhờ động cơ boxer 4 xy-lanh đặt trước, 2.0L của Subaru, đi cùng hệ dẫn động cầu sau. Hiện chưa có nhiều thông tin về FT-86, nhưng dự kiến động cơ này sẽ cho công suất 150 mã lực giống như động cơ của Subaru Impreza.

Tuy nhiên, có thể Toyota sẽ nâng cấp công suất động cơ lên gần 200 mã lực. Hơn nữa tại Nhật Bản, Subaru còn có động cơ boxer 2.0L tăng áp, cho công suất 250 mã lực, dùng cho xe Impreza S-GT, hay còn gọi là Impreza WRX ở hầu hết các thị trường khác.

FT-86 Concept ra đời tại studio thiết kế ED2 của Toyota ở Nice, Pháp. Bề ngoài, dễ nhận thấy thiết kế của xe được lấy cảm hứng từ mẫu Toyota FT-HS đã ra mắt tại Triển lãm ô tô Detroit năm 2007. Toyota kỳ vọng sẽ không thay đổi nhiều hình thức bên ngoài trong phiên bản sản xuất.

Như đã được bàn bạc trước đó, FT-86 sẽ có một phiên bản nữa mang tên của thương hiệu Subaru, giống về động cơ và kết cấu, nhưng sẽ mang một phong cách khác./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục