Toyota giới thiệu mẫu xe tương tác với người lái

Toyota DAR-V được phát triển dựa trên mẫu Sienna sẽ giúp tránh để xảy ra tai nạn do sự mất tập trung của người lái xe.

Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản vừa đưa ra kết luận rằng những người lái xe quá mất tập trung thậm chí ngay cả khi họ bước vào trong xe của mình, đồng thời cho biết hãng đã có một giải pháp để khắc phục vấn đề này.

Với tên gọi là mẫu xe nghiên cứu mức độ nhận biết của người lái xe (DAR-V), nguyên mẫu xe được phát triển dựa trên mẫu Sienna giới thiệu tại triển lãm ôtô Los Angeles sẽ giúp tránh để xảy ra tai nạn do sự mất tập trung của người lái xe.

Toyota DAR-V được trang bị các hệ thống tương tác lồng vào thiết kế của xe để hiển thị thông tin quan trọng, mang tính cá nhân cao ở cửa sổ khi người lái xe đi đến gần xe của mình.

Sử dụng các cử chỉ, giọng nói, móc chìa khóa, người lái xe có thể tiếp nhận thông tin tiêu cực như việc cập nhật tình hình giao thông và thời tiết, các cuộc hẹn và kế hoạch trong ngày, thậm chí cả thông tin về lộ trình như là trạm xăng nếu xe còn ít xăng.

Toyota tin rằng bằng cách xử lý những ưu tiên trong ngày trước khi ngồi vào xe, người lái xe sẽ ít bị mất tập trung hơn và sẽ tập trung vào việc lái xe.

Hơn thế nữa, vì hệ thống DAR-V này có thể nhận diện và phân biệt các cá nhân, đồng thời nó có thể được sử dụng để làm giảm các hình thức làm mất tập trung khác của người lái. Ví dụ như hệ thống này có thể đưa trẻ em tham gia vào “các trò chơi” để chúng nhanh chóng thắt đai an toàn, giúp cho cha mẹ bớt căng thẳng và giúp họ tập trung vào đường sá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục