Toyota mở trung tâm nghiên cứu an toàn giao thông

Toyota, ngày 9/1 tuyên bố họ sẽ mở một trung tâm nghiên cứu an toàn giao thông để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông ở Mỹ.
Sau khi bị tác động nặng nề do phải tiến hành thu hồi hàng triệu xe vì lỗi an toàn, hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản, Toyota, ngày 9/1 tuyên bố họ sẽ mở một trung tâm nghiên cứu an toàn hợp tác với các trường đại học, bệnh viện và cơ quan chính quyền để giảm thiểu tai nạn giao thông ở Mỹ.

Trong một tuyên bố, Toyota cho hay: “Hoạt động nghiên cứu phối hợp này sẽ theo đuổi các biện pháp tổng hợp để tăng cường an toàn cho phương tiện, người tham gia giao thông cũng như môi trường giao thông.”

Theo Toyota, những lĩnh vực tập trung ban đầu sẽ bao gồm việc giảm nguy cơ mất tập trung của người lái xe - nguyên nhân làm gia tăng các vụ tai nạn - và giúp bảo vệ những người tham gia giao thông dễ bị tổn thương nhất, trong đó có trẻ em, thanh niên và người cao tuổi. Toyota cho biết những nhóm người này chiếm “xấp xỉ 30% các vụ tai nạn giao thông.”

Chủ tịch Toyota Akio Toyoda nhận định: “Trung tâm nghiên cứu an toàn mới của Toyota sẽ hợp tác với các trường đại học hàng đầu ở Bắc Mỹ và các đối tác khác để triển khai các dự án an toàn đem lại lợi ích cho toàn ngành. Khoản đầu tư của chúng tôi sẽ hỗ trợ công tác nghiên cứu phối hợp nhằm giảm sự mất tập trung của người lái xe và tăng mức độ an toàn cho phương tiện, người lái xe, hành khách và khách bộ hành.”

Toyota đã phải thu hồi khoảng 10 triệu chiếc xe trên toàn thế giới kể từ năm 2009 vì các vấn đề về an toàn và đã phải trả mức phạt kỷ lục là 16,4 triệu USD để giải quyết các vụ khiếu kiện về lỗi dính chân ga được cho là nguyên nhân gây ra hàng chục ca tử vong./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục