Toyota Prius là “chiếc xe Nhật Bản của năm”

Với 433 phiếu bầu, chiếc xe hybrid Toyota Prius thế hệ thứ 3 đã được bầu chọn là “chiếc xe Nhật Bản của năm”.
Chiếc xe hybrid Toyota Prius thế hệ thứ 3 đã được bầu chọn là “chiếc xe Nhật Bản của năm” tại Triển lãm xe hơi Tokyo đang diễn ra tại Nhật.

Với 433 phiếu bầu, đây là lần thứ 2, mẫu xe Prius đoạt danh hiệu này, vượt 42 phiếu so với đối thủ “về thứ 2” là một sản phẩm của hãng Honda. lần đoạt giải trước của Prius là năm 1997. Năm 2004, chiếc xe còn được bình chọn là “xe của năm” khu vực Bắc Mỹ.

Mẫu xe Toyota Prius đời 2010 hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất tại Nhật kể từ đầu màu hè năm nay và là sản phẩm được “săn lùng” nhiều nhất tại Mỹ kể từ hồi tháng Năm.

Cũng tại Triển lãm xe hơi Tokyo, 61 nhà báo Nhật bản đã bầu chọn chiếc Volkswagen Golf  là “chiếc xe nhập khẩu của năm”. Mẫu xe này cũng đứng thứ 3 trong danh sách “xe của năm”. Chiếc Mitsubishi MiEV đứng thứ 4 và chiếc Mercedes-Benz E Class đứng thứ 5.

Trong những phần bình chọn khác, chiếc xe thể thao Fairlady Z của Nissan (được người Mỹ biết đến với cái tên 350Z) đoạt giải “xe vui vẻ”. Chiếc Subaru Legacy đoạt giải “Xe giá trị nhất”.

Tất cả những xe được xét giải đều phải đáp ứng tiêu chí có mặt trên thị trường Nhật Bản từ 1/11/2008 đến 30/9/2009.

Tại Nhật Bản, Toyota Prius được bán với giá từ 22.300 USD. Kể từ tháng 6/2009 đến nay, hơn 20.000 chiếc đã được bán mỗi tháng.

Doanh số bán mẫu xe này tại Mỹ đang giảm do những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính. Đây cũng là tình trạng chung của những chiếc hybrid khác của Honda hay Ford. Trong tháng 9/2009, lượng xe Prius bán ra giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục