Toyota quyết định ra mắt Lexus ở thị trường Ấn Độ vào năm 2017

Hãng sản xuất ôtô Toyota mới đây quyết định sẽ cho ra mắt sản phẩm cao cấp Lexus tại Ấn Độ vào năm 2017 nhằm khai thác thị trường châu Á đầy tiềm năng này.
Toyota quyết định ra mắt Lexus ở thị trường Ấn Độ vào năm 2017 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thetruthaboutcars.com)

Hãng sản xuất ôtô Toyota mới đây quyết định sẽ cho ra mắt sản phẩm cao cấp Lexus tại Ấn Độ vào năm 2017 nhằm khai thác thị trường châu Á đầy tiềm năng này.

Toyota đang cân nhắc cộng tác với các công ty tại Ấn Độ để bán xe do hãng sản xuất tại Nhật Bản.

Các sản phẩm ôtô cỡ nhỏ và rẻ đang khá phổ biến tại Ấn Độ, song nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản dự đoán nhu cầu mua các loại xe đắt tiền của tầng lớp trung lưu sẽ tăng mạnh nhờ nền kinh tế tăng trưởng mạnh.

Mặc dù Ấn Độ là thị trường tiêu thụ ôtô chủ chốt trong khu vực với doanh số lên đến gần 3,3 triệu chiếc trong những năm gần đây, song thị phần của Toyota chỉ ở mức 4%. Trong khi đó, mục tiêu của Toyota là bắt kịp với những đối thủ cạnh tranh từ châu Âu tại thị trường Ấn Độ.

Sau thành công của Lexus tại thị trường Mỹ, Toyota kỳ vọng sản phẩm sẽ được ưa chuộng ở những thị trường mới nổi.

Năm 2014, Toyota đã bán được 580.000 xe Lexus trên toàn cầu, tăng 11% so với năm trước đó. Toyota hy vọng doanh số dòng xe này sẽ đạt 620.000 xe vào năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục