Toyota tăng sản lượng ôtô tại thị trường Bắc Mỹ

Từ tháng 3/2010, Toyota sẽ tuyển dụng thêm 800 nhân công cho nhà máy sản xuất Woodstock của tập đoàn tại Ontario Canada.
Hãng xe hàng đầu thế giới Toyota của Nhật Bản cho biết hãng dự kiến đẩy mạnh sản xuất trở lại tại thị trường Bắc Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu đang dần hồi phục tại thị trường này.

Theo đó, từ tháng 3/2010, Toyota sẽ tuyển dụng thêm 800 nhân công cho nhà máy sản xuất Woodstock của tập đoàn tại Ontario (Canada), nâng tổng số nhân công làm việc tại Woodstock lên 2.000 người.

Bên cạnh đó, Toyota sẽ tiến hành sản xuất cả ca đêm ở Woodstock để tăng gấp đôi công suất hiện nay lên mức 150.000 xe RAV4/năm trước nhu cầu tăng cao về loại xe này tại thị trường Bắc Mỹ.

Hồi đầu năm 2008, nhà máy Woodstock đã buộc phải giảm một nửa công suất do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế.

Tuy nhiên, do nhu cầu xe hơi tại thị trường Bắc Mỹ, đặc biệt là tại Canada, đột ngột tăng cao trở lại, nhà máy đã phải hoạt động hết công suất từ thời điểm tháng 12/2008.

Trước đó, Toyota đã tiến hành sản xuất ca đêm tại nhà máy Kentucky (Mỹ), chuyên sản xuất xe Camry tiết kiệm nhiên liệu, mặc dù trong năm 2008 đã phải cắt giảm 500 nhân viên tại nhà máy này.

Hiện nay, Toyota có hai nhà máy sản xuất xe hơi tại Canada gồm nhà máy Cambride chuyên sản xuất các mẫu xe Corolla, Matrix, Lexus RX350, và nhà máy Woodstock chuyên sản xuất loại xe thể thao đa dụng RAV4.

Trong tháng 11, Toyota đã lần đầu tiên dẫn đầu thị trường Canada khi đạt doanh số 16.112 chiếc, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua cả hãng xe hơi khổng lồ General Motors (GM) của Mỹ. Chỉ riêng mẫu xe RAV4 bán ra tại thị trường Mỹ đã đạt 11.512 xe, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục