Toyota thu hồi hơn 2 triệu xe do lỗi thảm trải sàn

Hãng Toyota sẽ thu hồi khoảng 20.000 chiếc xe GS 300 và GS 350 đời 2006 và đầu 2007 do lỗi thảm trải sàn có thể dính vào chân phanh.
Cơn bão thu hồi xe đối với hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota vẫn chưa kết thúc khi ngày 24/2, hãng này đã tuyên bố sẽ thu hồi khoảng 20.000 chiếc xe GS 300 và GS 350 truyền động bốn bánh đời 2006 và đầu 2007 do thảm trải sàn của những chiếc xe này có thể dính vào chân phanh.

Những người sở hữu xe bị thu hồi sẽ được thông báo về việc này vào đầu tháng Ba tới.

Trong một tuyên bố chính thức, Toyota giải thích: “Trong trường hợp này, thảm trải sàn quanh chân ga không được đặt đúng chỗ nên có khả năng miếng lót bằng nhựa bên dưới thảm trải sàn có thể gây cản trở quá trình vận hành của chân ga.”

Ngoài ra, Toyota sẽ còn tự nguyện thu hồi xấp xỉ 372.000 chiếc RX 330, RX 350, và RX 400h đời 2006, đầu 2007 và xấp xỉ 397.000 chiếc Highlander và Highlander HV đời 2004-2006 để thay lớp bọc tấm thảm trải sàn ở bên người lái và phần kẹp giữ thảm.

Người sở hữu xe thuộc diện bị thu hồi sẽ được thông báo trong thời gian tới và sẽ được thông báo tiếp khi phần bọc thay thế có sẵn.

Không chỉ có vậy, hãng sản xuất xe hơi của Nhật Bản này còn bổ sung thêm vào lệnh thu hồi xe có từ tháng 11/2009 ba mẫu xe. Những mẫu xe này phải xử lý sự cố liên quan tới thảm trải sàn gây kẹt chân phanh. Theo đó, các mẫu xe bổ sung trong lệnh thu hồi này bao gồm xấp xỉ 603.000 chiếc 4Runner đời 2003-2009, xấp xỉ 17.000 chiếc Lexus LX 570 đời 2008-2011 và xấp xỉ 761.000 chiếc RAV4 đời 2006-2010.

Người sở hữu những chiếc xe này trước hết sẽ nhận được thông báo tạm thời và sau đó sẽ được thông báo tiếp khi công tác chuẩn bị thu hồi được hoàn tất.

Tuy nhiên, chi nhánh Toyota ở Anh tuyên bố các lệnh thu hồi trên không ảnh hưởng tới các xe mang thương hiệu Toyota hay Lexus có tay lái bên phải bán ở thị trường Anh do thảm trải sàn của những chiếc xe này được lắp đặt khác./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục