Toyota thử nghiệm hệ thống cho thuê xe điện siêu nhỏ tại Nhật Bản

Hãng chế tạo ôtô hàng đầu Nhật Bản Toyota cho biết trong năm 2015 sẽ chạy thử nghiệm chiếc xe điện siêu nhỏ ở tỉnh Okinawa theo ý tưởng mô hình “chia sẻ ôtô” ở những khu du lịch thông minh.
Toyota thử nghiệm hệ thống cho thuê xe điện siêu nhỏ tại Nhật Bản ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: allianz.com)

Ngày 24/3, hãng chế tạo ôtô hàng đầu Nhật Bản Toyota cho biết trong năm 2015 sẽ chạy thử nghiệm chiếc xe điện siêu nhỏ ở tỉnh Okinawa theo ý tưởng mô hình “chia sẻ ôtô” ở những khu du lịch thông minh.

Theo thông báo của Toyota, Toyota đang trong quá trình lắp đặt các trạm tiếp nhận ở tỉnh Okinawa, đồng thời triển khai một hệ thống xử lý cho dòng xe điện siêu nhỏ này.

Hoạt động thử nghiệm này nhằm hướng tới khả năng triển khai ứng dụng trên khắp cả nước với mục tiêu cụ thể là đáp ứng nhu cầu gia tăng của thị trường thời điểm diễn ra thế vận hội thể thao Olympic Tokyo 2020.

Toyota cho biết mẫu xe điện siêu nhỏ chỉ có một chỗ ngồi, nằm trong kế hoạch chung về triển khai các thiết bị cung cấp thông tin về địa điểm du lịch ở từng địa phương, trước mắt là ở tỉnh Okinawa.

Mục tiêu mà kế hoạch hướng tới là tạo ra một sự thuận tiện cho người dân địa phương về việc sử dụng phương tiện, cũng như hướng tới nhóm khách hàng là người cao tuổi sống ở những nơi không có nhiều phương tiện giao thông công cộng.

Việc thử nghiệm của Toyota được tiến hành theo cách lắp đặt nhiều trạm tiếp điện cho các loại xe điện siêu nhỏ và điểm cho thuê.

Khách hàng sẽ cài ứng dụng chuyên dụng trên điện thoại thông minh để đặt thuê trước, sau khi sử dụng cho thể gửi trả lại xe ở những địa điểm đỗ xe bất kỳ.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, kế hoạch của Toyota mang lại nhiều lợi ích đối với những tỉnh thành không có đường tàu điện, những điểm du lịch vốn có đông khách du lịch tới thăm dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông, thiếu chỗ đỗ xe hay ô nhiễm khí thải CO2 từ nhiên liệu xăng ôtô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục