Toyota thua lỗ lần đầu tiên trong lịch sử

Toyota Motor vừa thông báo lỗ ròng 436,9 tỷ yen (4,4 tỷ USD) trong tài khóa 2008-2009, lần thua lỗ đầu tiên trong lịch sử hoạt động.

Hãng sản xuất ôtô Toyota Motor (Nhật Bản) lớn nhất thế giới vừa thông báo lỗ ròng 436,9 tỷ yen (4,4 tỷ USD) trong tài khóa 2008-2009, lần thua lỗ đầu tiên trong lịch sử hoạt động.

Toyota cũng cảnh báo hãng sẽ rơi vào cảnh nợ nần trong năm 2009 do tác động tiêu cực của suy giảm kinh tế thế giới.

Kết quả trên hoàn toàn trái ngược với khoản lãi ròng 1.720 tỷ yen của Toyota trong tài khóa 2007-2008.

Chủ tịch Toyota Katssuaki Watanabe cho hay "số liệu yếu kém này là do doanh số bán ôtô tại Mỹ và châu Âu rớt mạnh, đồng yen tăng giá so với USD và euro, và giá nguyên vật liệu cao".

Số liệu ảm đạm trên cũng nhấn mạnh mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, đã chịu tác động tiêu cực của tình trạng doanh số bán sụt giảm khi người tiêu dùng ngừng mua ôtô trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái ngày một trầm trọng.

Tuy vậy, Toyota dự đoán một kết quả hoạt động còn xấu hơn trong tài khóa 2009-2010 với mức lỗ ròng 550 tỷ yen.

Trước tình cảnh trên, Toyota sẽ mở rộng các dòng xe lai tiết kiệm nhiên liệu trong năm 2009 và cắt giảm chi phí như một phần nỗ lực khôi phục lợi nhuận.

Năm 2008, Toyota đã vượt qua General Motor trở thành công ty có số lượng ôtô tiêu thụ nhiều nhất thế giới, nhưng là do doanh số của "gã khổng lồ Mỹ" giảm mạnh hơn so với các năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục