Toyota tiếp tục vị thế hãng xe đắt khách nhất thế giới

Trong năm ngoái, Toyota bán ra được tổng cộng gần 10 triệu xe các loại, tăng 2% so với năm trước đó.
Toyota tiếp tục vị thế hãng xe đắt khách nhất thế giới ảnh 1Chiếc xe Lexus IS của hãng Toyota được giới thiệu tại cuộc họp báo trước ngày khai mạc một triển lãm. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn chế tạo ôtô của Nhật Bản, Toyota Motor Corp, đã giành lại được vị thế của hãng xe hơi đắt khách nhất thế giới trong năm 2013.

Dẫn các số liệu thống kê công bố ngày 23/1 cho biết trong năm ngoái, hãng Toyota bán ra được tổng cộng gần 10 triệu xe các loại, tăng 2% so với năm trước đó. Con số này đánh bại các đối thủ General Motors (GM) của Mỹ và Volkswagen AG của Đức, trở thành hãng có doanh số xe bán ra nhiều nhất. Đây là năm thứ hai liên tiếp Toyota chiếm vị thế quán quân này.

Trong năm 2013, GM bán ra được tổng cộng 9,71 triệu xe các loại, tăng 4% trong khi Volkswagen tiêu thụ được hơn 9,7 triệu chiếc, tăng khoảng 5%.

Với đà này, Toyota dự kiến trong năm 2014, doanh số bán ra của các dòng xe do hãng này chế tạo có khả năng lần đầu tiên vượt ngưỡng 10 triệu chiếc, dự kiến đạt hơn 10 triệu chiếc. Toyota có kế hoạch trong năm 2014 sẽ cho xuất xưởng khoảng 10,4 triệu chiếc xe các loại.

Volkswagen cũng từng cam kết sẽ vượt Toyota và GM vào năm 2018 về doanh số bán ra các dòng xe trên thị trường toàn cầu.

Hồi năm 2011, Toyota tụt xuống vị trí thứ ba, sau GM và Volkswagen, về doanh số các loại xe bán ra do tác động của thảm họa sóng thần. Tuy nhiên, từ năm 2012, hãng này đã giành lại được vị thế hãng chế tạo ôtô đắt khách nhất thế giới mà họ đã duy trì suốt từ năm 2008 đến năm 2010./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục