Toyota trao 146 học bổng cho sinh viên xuất sắc

TVF tiếp tục trao tặng tổng số 146 suất học bổngcho 131 sinh viên xuất sắc, cùng 15 sinh viên có nghiên cứu khoa học xuất sắc.
Ngày 2/12, tại Hà Nội, Công ty Toyota Việt Nam (TMV) và Quỹ Toyota Việt Nam (TVF) đã trao tặng 78 suất học bổng Toyota 2011 cho các sinh viên xuất sắc.

Các sinh viên này thuộc chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật, môi trường và nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học của 9 trường đại học khu vực phía Bắc là Bách khoa Hà Nội, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Hàng Hải, Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đây là năm thứ 15, TVF tiếp tục trao tặng tổng số 146 suất học bổng với tổng trị giá 543 triệu đồng cho 131 sinh viên xuất sắc (3 triệu đồng/học bổng), cùng 15 sinh viên, nhóm sinh viên có nghiên cứu khoa học xuất sắc (10 triệu đồng/học bổng) thuộc các ngành cơ khí, kỹ thuật và môi trường của tổng số 16 trường đại học trên cả nước.

Như vậy, sau 15 năm có mặt ở Việt Nam, đến nay, TMV và TVF đã trao tặng tổng cộng 1.533 suất học bổng này trên toàn quốc.

Lễ trao học bổng lần lượt được tổ chức tại 4 khu vực miền Bắc ngày 2/12 tại Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; miền Nam ngày 7/12 tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh; khu vực đồng bằng sông Cửu Long ngày 9/12 tại Đại học Cần Thơ; và miền Trung vào ngày 14/12 tại Đại học Vinh và ngày 19/12 tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ của chương trình, ngoài sự hỗ trợ về tài chính, các sinh viên và nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học nhận được học bổng Toyota 2011 đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội còn có cơ hội được thực tập tại nhà máy của Công ty Toyota Việt Nam (TMV) hoặc tham dự khóa học “Monozukuri - Bí quyết thành công trong sản xuất và kinh doanh” để được bồi dưỡng thêm kiến thức về sản xuất, kinh doanh và có thêm hiểu biết về dây chuyền sản xuất của TMV.

Trước đó, ngày 1/12, TMV và TVF cũng phối hợp cùng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội triển khai kế hoạch ba năm tiếp theo của Dự án “Khóa học Monozukuri - Bí quyết thành công trong Sản xuất và Kinh doanh.”

Theo TMV, đây là năm thứ 7 thực hiện chương trình và cũng kể từ năm nay, bên cạnh các nội dung cốt lõi của khóa học như các khái niệm cơ bản về hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System - TPS), giảm thiểu lãng phí và cải tiến không ngừng, công việc tiêu chuẩn, quản lý chất lượng trong sản xuất tinh giản của Toyota, một nội dung mới và rất bổ ích, thiết thực cho các doanh nghiệp và sinh viên là “phương pháp tư duy tích cực trong giải quyết vấn đề của Toyota” sẽ được đưa vào trong khóa học.

Tham gia khóa học này, sẽ giúp cho sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản liên quan đến triết lý phát triển của TMV và phương pháp thực tiễn trong giải quyết vấn đề.

Đặc biệt, học viên tham gia chương trình này còn có cơ hội tham quan, học tập và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng hệ thống sản xuất Toyota tại TMV và các công ty đã triển khai hệ thống sản xuất Toyota thành công ở Việt Nam như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Chính xác Việt Nam I chuyên cung ứng cột phụ tùng dập cho xe Innova và tập đoàn LeGroup, đã bước đầu ứng dụng hệ thống sản xuất Toyota vào sản xuất từ tháng 1/2008 và đã đạt được những tiến bộ đầu tiên trong quản lý sản xuất và kinh doanh của mình./.

Văn Xuyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục