Toyota từ bỏ vai trò nhà tổ chức đua F1 tại Nhật

Toyota vừa tuyên bố từ bỏ vai trò là nhà tổ chức cho các cuộc đua F1 tại Nhật Bản trên đường đua Fuji International Speedway.
Toyota - nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới vừa tuyên bố sẽ không tiếp tục nhận vai trò là nhà tổ chức cho các cuộc đua F1 Grand Prix tại Nhật Bản trên đường đua Fuji International Speedway ở Shizuoka từ năm 2010.
 
Theo Kyodo News, nguyên nhân được Toyota đưa ra để giải thích cho quyết định trên là do kết quả kinh doanh của hãng đang xấu đi. Năm 2009, dự kiến Toyota sẽ bị hao hụt khoảng 850 triệu yen.
 
Trước Toyota, Honda Motor đã tuyên bố rút đội đua F1 của mình ra khỏi các cuộc đua trong tháng 10. Trong khi đó, Suzuki Motor Corp, và Fuji Heavy Industries Ltd, hãng đang sở hữu mác xe Subaru, cũng tuyên bố không để những đội đua của mình tham dự các cuộc đua xe đường trường thế giới WRC.
 
Đường đua Fuji International Speedway và Suzuka là những địa điểm tổ chức các cuộc đua F1 tại Nhật Bản trong các mùa giải 2007, 2008 và 2009./.
Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục