Toyota xây nhà máy sản xuất động cơ ở Australia

Toyota Australia dự kiến sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất động cơ mới tại Melbourne, với tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD.
Toyota Australia (TMCA), thuộc hãng chế tạo ôtô hàng đầu Nhật Bản Toyota Motor Corp, cho biết hãng dự kiến sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất động cơ mới tại Melbourne, nhằm đáp ứng thị cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á.

Nhà máy mới này sẽ được xây dựng tại vùng Altona, ngoại ô thành phố Melbourne với tổng giá trị đầu tư khoảng 300 triệu USD, trong đó có khoản hỗ trợ trị giá 63 triệu USD từ Quỹ Sáng kiến Ôtô Xanh của chính phủ Australia và một khoản không được tiết lộ từ chính quyền bang Victoria.

Nhà máy này sẽ chuyên sản xuất các loại động cơ tiết kiệm xăng và thân thiện hơn với môi trường và động cơ 4 xilanh thế hệ mới cho các dòng xe Camry và Camry hybrid trong nước và tiến tới xuất khẩu sang các nhà máy thuộc hệ thống Toyota tại Đông Nam Á đang sản xuất hai dòng xe trên.

Khi bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2012, nhà máy Altona sẽ có tổng công suất 100.000 động cơ mỗi năm và tạo ra thêm 30.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người lao động.

Nhận định về dự án của Toyota, Thư ký Liên đoàn công nhân sản xuất ôtô Australia Ian Jones cho rằng quyết định đầu tư vào một dự án có tổng vốn đầu tư cao trong trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang nhiều khó khăn thể hiện sự tin tưởng của Toyota vào tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp ôtô nước này.

Ông Jones cũng cho rằng cùng với Chương trình Sáng kiến Ôtô xanh của chính phủ, dự án của Toyota sẽ tạo ra nền tảng để ngành công nghiệp ôtô Australia hướng tới mục tiêu đi đầu trong việc sản xuất các loại xe xanh và thân thiện với môi trường./.

Hồng Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục