TP. HCM: 23 người chết do sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng gia tăng

TP. HCM có 153 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 91 phường, xã thuộc 20/22 quận huyện, thành phố Thủ Đức; và ghi nhận thêm 508 ca bệnh tay chân miệng, tăng hơn 28% so với trung bình 4 tuần trước.
TP. HCM: 23 người chết do sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng gia tăng ảnh 1Nhiều bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Ngày 21/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết tính đến ngày 18/9, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 23 người tử do sốt xuất huyết, tăng 19 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, số ca bệnh tay chân miệng trên địa bàn đang có xu hướng tăng lên.

Trong tuần 38 (từ ngày 12/9-18/9), Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 2.657 ca sốt xuất huyết, giảm 2,8% so với trung bình 4 tuần trước. Đến nay, toàn thành phố ghi nhận 56.870 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 6,5 lần với cùng kỳ năm 2021; trong đó, có 1.223 ca sốt xuất huyết nặng, tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc là hơn 2%. Số ca bệnh nặng tăng hơn 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

[Cả nước ghi nhận trên 211.000 ca sốt xuất huyết, 87 trường hợp tử vong]

Tuần 38, thành phố có 153 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 91 phường, xã thuộc 20/22 quận huyện, thành phố Thủ Đức. Các địa phương đã phun hóa chất tại 310 ổ dịch, thực hiện 355 lượt diệt lăng quăng tại các ổ dịch, điểm nguy cơ.

Tuần 38, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 508 ca bệnh tay chân miệng, tăng hơn 28% so với trung bình 4 tuần trước; trong đó, số ca bệnh tăng ở các trường hợp khám ngoại trú và giảm các trường hợp nhập viện điều trị nội trú. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 14.239 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, bước vào năm học mới, bệnh tay chân miệng sẽ có khuynh hướng gia tăng. Để chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng, giảm đến mức thấp nhất số trường hợp mắc, tử vong, không để dịch bùng phát, người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp 3 sạch gồm giữ bàn tay sạch và chơi đồ chơi sạch, ăn uống sạch, ở sạch.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố khuyến cáo, người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch sốt xuất huyết như: diệt muỗi, lăng quăng, dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh nhà, lật úp các vật chứa đọng nước để hạn chế muỗi vằn sinh sôi, phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục