TP. HCM: 34 xe cứu hỏa, 212 chiến sĩ ứng cứu kho giấy cháy

34 xe chữa cháy và 212 cán bộ chiến sỹ cùng ba đơn vị nghiệp vụ phối hợp dập lửa tại hiện trường vụ cháy dữ dội tại kho Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phước Sinh, huyện Bình Chánh.
TP. HCM: 34 xe cứu hỏa, 212 chiến sĩ ứng cứu kho giấy cháy ảnh 1Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước dập lửa. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Sáng 9/5, tại hiện trường vụ cháy dữ dội tại kho Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phước Sinh tại Lô C 12/1, đường 2F thuộc Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh), lực lượng chữa cháy vẫn tích cực phun nước khống chế hỏa hoạn.

Đại tá Phạm Văn Băng - Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh - cho biết lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo vào khoảng 3 giờ cùng ngày.

Nhận định đám cháy phát triển lớn nên Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố đã huy động sáu đơn vị gồm Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, Quận 12, Quận 11, Gò Vấp với 34 xe chữa cháy và 212 cán bộ chiến sỹ cùng ba đơn vị nghiệp vụ phối hợp dập lửa.

[TP. Hồ Chí Minh: Hỏa hoạn nhấn chìm công ty giấy trong biển lửa]

Cũng theo Đại tá Phạm Văn Băng, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy triển khai tăng công suất lớn huy động nhiều nguồn nước. Đến khoảng 3 giờ 45 ngày 9/5, đám cháy đã được cô lập, khống chế, lực lượng cứu hỏa sau đó tiếp tục dập lửa. Việc chữa cháy kho giấy cuộn còn diễn biến phức tạp nên lực lượng chức năng phải di dời tất cả các cuộn giấy ra mới có thể dập tắt hoàn toàn được.

Trong hai kho, một kho chứa giấy diện tích 1.500m2 chứa 3.000 tấn giấy và một kho 1.600m2 chứa 370 tấn giấy. Công ty Phước Sinh chỉ cho thuê kho chứ không sản xuất, hai doanh nghiệp thuê lại là Công ty Vising Pack và Công ty Kim Thành Lợi.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đến 9 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đang tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục