TP. HCM đảm bảo nhu cầu đi lại trong dịp lễ 2/9

Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tăng chuyến trên 16 tuyến xe buýt.
Ngày 18/8, Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: nhằm phục vụ hành khách đi lại trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, trung tâm đã có kế hoạch tăng chuyến trên 16 tuyến xe buýt có lộ trình đi qua các điểm vui chơi và bến xe liên tỉnh với tổng số chuyến tăng trên 1.100 chuyến.

Theo đó, các tuyến có số lượng tăng chuyến cao như tuyến Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đền Vua Hùng, mã số 33, tăng 240 chuyến và riêng trong ngày chủ nhật, mùng 4/9 có tới 440 chuyến. Tuyến Bến xe Miền Đông - Hóc Môn, mã số 24 tăng 108 chuyến, tuyến Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Tân Vạn (Bình Dương) mã số 150 tăng 108 chuyến, còn lại hầu hết các tuyến đều tăng từ 30 đến 100 chuyến trong các ngày cao điểm dịp 2/9.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh: bên cạnh các tuyến đã tăng chuyến , các tuyến xe buýt còn lại nếu lượng hành khách tăng đột biến, doanh nghiệp vận tải sẽ điều động ngay phương tiện để giải tỏa nhanh hành khách, không để xảy ra tình trạng ùn ứ tại các bến, các điểm đón trả hành khách.

Ông Trần Minh Thành, Giám đốc Công ty phà Cát Lái – Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết: dự kiến trong dịp 2/9, lượng khách qua phà đạt khoảng 100.000 người, tăng 100% so với ngày thường. Để phục vụ lượng khách tăng cao qua phà, công ty sẽ tăng cường gần 100 chuyến phà, tăng khoảng 55% so với ngày thường trong các ngày từ 1 đến 4/9.

Liên quan đến công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh dịp 2/9, ngày 18/8, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: từ ngày 1 đến hết ngày 2/9, tất cả các công trình đào đường để lắp đặt hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố tạm ngưng thi công nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thành phố.

Sở Giao thông vận tải thành phố yêu cầu chủ đầu tư các công trình đào đường có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương tái lập mặt đường, dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường trước ngày 1/9.

Riêng đối với các công trình thi công đào đường xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước có quy mô lớn thuộc các Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam - lưu vực Kênh Tân Hóa - Lò Gốm, Dự án Vệ sinh Môi trường thuộc lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Dự án Xây dựng phân đoạn tuyến ống truyền tải nước sạch D2400 mm Thủ Đức - Bình Thái được phép tồn tại hàng rào công trường nhưng phải thu gọn hàng rào công trường, làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực công trường thi công.

Theo Thanh tra giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay trên địa bàn thành phố có tổng số 68 vị trí rào chắn trên 22 tuyến đường, trong đó đường Trường Sa và Hoàng Sa có hơn 20 điểm../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục