TP. HCM: Giao thông tê liệt vì ngập nặng, một người bị cây đè tử vong

Do ảnh hưởng của bão số 9 (Usagi), mưa lớn kéo dài từ trưa 25/11 đã gây ngập rất nhiều nơi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có nơi ngập sâu trên 1m khiến giao thông bị tê liệt.
TP. HCM: Giao thông tê liệt vì ngập nặng, một người bị cây đè tử vong ảnh 1Hiện trường vụ cây đổ đè vào người đi đường (Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng của bão số 9 (tên quốc tế là Usagi), mưa lớn kéo dài từ trưa 25/11 đã gây ngập rất nhiều nơi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có nơi ngập sâu trên 1m khiến giao thông bị tê liệt, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Mưa lớn cũng khiến nhiều cây xanh gãy đổ, cá biệt có trường hợp đè vào người đi đường khiến một người tử vong.

Theo phần mềm cảnh báo ngập nước của Công ty Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, vào 18 giờ, có hơn 40 điểm ngập trên toàn địa bàn thành phố. Cụ thể đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7) bị ngập nặng, tuyến đường này đang thi công sửa chữa nên có nhiều đoạn bị lõm và ngập trên 1m, nhiều người phải dẫn bộ xe máy qua đoàn đường này.

Tương tự, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh cũng bị ngập sâu, nhất là đoạn dưới chân cầu vượt, nước ngập mênh mông khiến giao thông gần như bị tê liệt, rất nhiều xe bị chết máy khi đi vào đoạn đường này.

TP. HCM: Giao thông tê liệt vì ngập nặng, một người bị cây đè tử vong ảnh 2(Nguồn: TTXVN)

Mưa lớn đã gây ngập sâu các tuyến đường ở khu vực trũng thấp, đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh (Quận 2) nước ngập hơn 50 cm, trong khi các tuyến đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp (quận 9) nhiều đoạn nước chảy xiết gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

[Hình ảnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ tan hoang khi bão số 9 quét qua]

Trước đó, vào lúc 14 giờ 15 phút, tại đường Nguyễn Văn Linh (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), do mưa và gió lớn, một cây cổ thụ đường kính gần một mét bật gốc trong mưa gió, đè trúng một người đang chạy xe máy, nạn nhân bất tỉnh tại chỗ được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Nhằm giải quyết tình hình ngập nặng trên địa bàn, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương triển khai các giải pháp giảm ngập và phòng chống thiệt hại do ngập nước gây ra.

Nước ngập sâu khiến nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Nước ngập sâu khiến nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Nhiều tuyến đường trong khu dân cư bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhiều tuyến đường trong khu dân cư bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhiều tuyến đường ngập sâu hơn 50cm, phương tiện ngập trong nước. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhiều tuyến đường ngập sâu hơn 50cm, phương tiện ngập trong nước. (Ảnh: TTXVN phát)
Các phương tiện lưu thông trên đường ngập nước. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Các phương tiện lưu thông trên đường ngập nước. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Các phương tiện lưu thông trên đường ngập nước. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Các phương tiện lưu thông trên đường ngập nước. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Các phương tiện lưu thông trong tình trạng ngập nước ở đường Lạc Long Quận, quận Tân Bình. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Các phương tiện lưu thông trong tình trạng ngập nước ở đường Lạc Long Quận, quận Tân Bình. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Các phương tiện lưu thông trong tình trạng ngập nước ở đường Lạc Long Quận, quận Tân Bình. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Các phương tiện lưu thông trong tình trạng ngập nước ở đường Lạc Long Quận, quận Tân Bình. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Các phương tiện lưu thông trên đường ngập nước. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Các phương tiện lưu thông trên đường ngập nước. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Mưa lớn kéo dài từ trưa 25/11 đã gây ngập rất nhiều nơi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có nơi ngập sâu trên 1 m khiến giao thông bị tê liệt, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. (Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
Mưa lớn kéo dài từ trưa 25/11 đã gây ngập rất nhiều nơi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có nơi ngập sâu trên 1 m khiến giao thông bị tê liệt, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. (Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
Các đơn vị chức năng đã huy động 700 người thực hiện công tác thoát nước, vớt rác ở các miệng cống và 27 máy bơm bơm nước giảm ngập. (Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
Các đơn vị chức năng đã huy động 700 người thực hiện công tác thoát nước, vớt rác ở các miệng cống và 27 máy bơm bơm nước giảm ngập. (Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
(Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
(Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
(Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
(Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
(Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
(Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
(Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
(Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
(Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
(Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
(Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
(Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
(Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)
(Ảnh: Linh Dự/Vietnam+)

Phó Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết: Hiện trung tâm đã huy động lực lượng gần 700 người thực hiện công tác thoát nước, vớt rác ở các miệng cống, điểm thoát nước. Đơn vị cũng đã huy động 27 máy bơm thực hiện bơm thoát nước từ trưa 25/11 nhưng do mưa lớn nên thoát nước không xuể. Bên cạnh đó, hàng chục xe cẩu, xe tải, xe hút và các máy bơm dự phòng cũng được huy động tham gia chống ngập. Lực lượng và các phương tiện giải quyết ngập nước sẽ làm việc hết công suất cho đến khi hết ngập nhằm giảm tác động và thiệt hại cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục