TP. HCM: Hai trường hợp nghi nhiễm bệnh do virus Ebola đã hết sốt

Đến sáng 20/8, hai bệnh nhân người Nigeria nghi nhiễm virus Ebola được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh không còn dấu hiệu sốt, tình trạng sức khỏe bình thường.
TP. HCM: Hai trường hợp nghi nhiễm bệnh do virus Ebola đã hết sốt ảnh 1Nhân viên y tế tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) kiểm tra khai báo của khách nhập cảnh từ vùng dịch. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Liên quan đến hai trường hợp nghi nhiễm virus Ebola nhập viện chiều 19/8, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến sáng 20/8 hai người này không còn dấu hiệu sốt, tình trạng sức khỏe bình thường.

Cả hai trường hợp trên đều là nam (một người sinh năm 1980, một người sinh năm 1982, quốc tịch Nigeria), xuất cảnh ngày 18/8 đến Việt Nam qua chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airway.

Đến chiều 19/8, qua máy đo thân nhiệt tại khu vực ga quốc tế đến Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã phát hiện hai người này có biểu hiện sốt nhẹ từ 37,5-38 độ C. Ngay lập tức, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế thực hiện cách ly, khử khuẩn và làm thủ tục tờ khai y tế. Cả hai trường hợp được Viện Pateur Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan đưa vào khu cách ly của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố khoảng 18 giờ cùng ngày.

Tại đây, hai người này được đưa vào khu vực cách ly ở khoa Nhiễm D, nơi thường xuyên thực hiện việc cách ly các bệnh truyền nhiễm của bệnh viện.

Bác sỹ Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, cho biết việc cách ly được thực hiện ở mức độ cao nhất như đối với bệnh nhân mắc Ebola thực sự. Nhân viên y tế mỗi khi vào phòng cách ly đều sử dụng quần áo và dụng cụ bảo hộ che chắn kỹ lưỡng.

Cũng ngay trong chiều qua, mẫu bệnh phẩm của hai người này đã được mang qua Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để gửi đi xét nghiệm tại Hoa Kỳ.

Theo bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện đã làm các xét nghiệm loại trừ các bệnh có triệu chứng sốt như sốt rét, sốt xuất huyết, chụp X-quang phổi. Tất cả đều bình thường.

Từ khi nhập viện đến nay, hai người này cũng không còn bị sốt. Bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nếu không còn triệu chứng sốt và một số biểu hiện lâm sàng liên quan đến bệnh do virus Ebola, bệnh viện sẽ xin ý kiến Bộ Y tế để cho hai người này xuất viện và tiếp tục theo dõi ở cộng đồng.

Để phòng bệnh do virus Ebola, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng, biện pháp phòng bệnh hữu hiệu là thực hành vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên với xà phòng, dung dịch sát khuẩn; đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin và cách phòng chống dịch bệnh Ebola trên website http://vncdc.gov .vn và các thông tin chính thống khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục