TP. HCM: Nhiều điểm mới trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”

Ban tổ chức đã phối hợp với Viettel sử dụng tổng đài 1068 hoạt động 24/24 giờ để tư vấn cho phụ huynh, thí sinh các thông tin cần thiết trong kỳ thi tuyển sinh đại học-cao đẳng.
TP. HCM: Nhiều điểm mới trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” ảnh 1Thanh niên tình nguyện tư vấn, hướng dẫn cho phụ huynh và thí sinh tại Bến xe Miền Đông, Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ thi tuyển sinh đại học-cao đẳng năm 2013. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Hưởng ứng năm Thanh niên tình nguyện Quốc gia, Chương trình hỗ trợ thí sinh kỳ thi tuyển đại học, cao đẳng “Tiếp sức mùa thi” năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thêm nhiều điểm mới và mở rộng số lượng sinh viên tình nguyện tham gia (dự kiến khoảng 5.000 sinh viên).

Ông Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin trên tại buổi họp về kế hoạch triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2014 diễn ra ngày 4/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Lê Xuân Dũng, Ban tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2014 đã tăng cường thực hiện công tác truyền thông chương trình đến các trường trung học phổ thông, thông qua việc dán poster giới thiệu chương trình tại hơn 1.000 trường trung học phổ thông từ Thanh Hóa tới Cà Mau. Bên cạnh đó, Ban tổ chức tiếp tục in thông tin chương trình và đường giây nóng trên giấy báo dự thi của các thí sinh dự thi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm nổi bật của chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2014 là Ban tổ chức đã phối hợp với Tập đoàn Viễn Thông Quân đội Viettel sử dụng tổng đài 1068. Tổng đài hoạt động 24/24 giờ để tư vấn cho phụ huynh, thí sinh các thông tin cần thiết trong kỳ thi tuyển sinh đại học-cao đẳng và các thông tin được quan tâm.

Ban tổ chức cũng phối hợp với cơ sở Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) để thực hiện hoạt động “Mỗi đoàn viên cảnh sát giao thông - một tình nguyện viên tiếp sức mùa thi” tại các điểm tuyển sinh.

Đoàn Thanh niên Trung tâm Quản lý, điều hành và vận tải hành khách công cộng triển khai thêm điểm trực mới tại Trạm xe buýt Bến Thành và Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn phát các thông tin về chương trình trên các chuyến tàu Bắc-Nam.

Theo Ban tổ chức, năm nay sẽ có 15 tuyến xe buýt luôn có sinh viên tình nguyện để tư vấn, kịp thời hỗ trợ thí sinh, phụ huynh. Ngoài ra, Ban tổ chức tiếp tục duy trì chương trình “Tiếp sức mùa thi - Thắp sáng những ước mơ” lần thứ ba (chương trình hỗ trợ trọn gói cho 150 thí sinh khó khăn nhất từ các tỉnh về Thành phố dự thi).

Bên cạnh những điểm mới trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2014, ông Lê Xuân Dũng cũng cho biết qua khảo sát thực tế, các thí sinh và gia đình từ các tỉnh về Thành phố dự thi hiện có nhu cầu khoảng 50.000 phòng trọ; chương trình đã vận động các chủ nhà trọ, chuẩn bị được 12.000 phòng trọ, tuy nhiên lượng phòng này còn rất nhỏ so với nhu cầu thực tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục