TP. HCM phá đường dây tiêu thụ thuốc lá nhập lậu

Công an TP. HCM phá sập đường dây vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ hơn 16.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 30.000 gói thuốc lá nội.
Ngày 24/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phá sập một đường dây vận chuyển,tàng trữ, tiêu thụ hơn 16.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 30.000 gói thuốc lánội không hóa đơn, chứng từ.

Sau thời gian dài theo dõi, rạng sáng 24/5, nguồn tin của các trinh sátbáo về có hai đối tượng (được xác định là Huỳnh Đức Hạnh và Võ Hoàng Long, cùngsinh năm 1991), đi xe gắn máy nhận hàng từ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đi quatỉnh lộ 10, đang trên đường vận chuyển về điểm tập kết tại khu vực chợ Bà Chiểu(quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Lực lượng trinh sát chia thành nhiều mũi để bám sát các đối tượng và đónlõng trên các tuyến đường quanh khu vực. Sau khi phóng bạt mạng trên các tuyếnđường và các con hẻm ngoằn ngoèo ở khu vực chợ Bà Chiểu theo sự dẫn đường củađối tượng Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1969), Hạnh và Long đưa hàng về điểm tập kếttại nhà số 30B Lê Quang Định (phường 14, quận Bình Thạnh).

Ngay lập tức, lực lượng trinh sát đã ập vào bắt quả tang việc giao nhậnhàng giữa Lê Ngọc Tuấn (sinh năm 1960) vừa là chủ nhà, vừa là chủ hàng với haiđối tượng vận chuyển.

Tiến hành kiểm tra tang vật trên xe của hai đối tượng vận chuyển, lựclượng kiểm tra phát hiện có 1.200 gói thuốc lá ngoại được bọc kỹ trong bao xốpđen. Tiếp tục khám xét tại nhà và kho hàng cùng số 30B Lê Quang Định, lực lượngkiểm tra tiếp tục thu giữ hơn 13.000 gói thuốc ngoại các hiệ, và 1.300 gói thuốclá ngoại tại kho hàng gần đó của Lê Ngọc Tuấn.

Theo cơ quan chức năng, Lê Ngọc Tuấn nguyên là cán bộ quản lý thị trườngnên đã sử dụng các phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi trong việc tổ chức hoạtđộng mua bán, vận chuyển thuốc lá ngoại với số lượng lớn để đối phó với cơ quanchức năng.

Các đối tượng thường chọn khoảng thời gian từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 sángđể vận chuyển thuốc lá từ Đức Huệ-Long An về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ đểtránh sự theo dõi cuả các lực lượng kiểm tra.

Chúng thường dùng xe gắn máy mang biển số giả và thủ đoạn cũng hết sứctinh ranh, nếu phát hiện có người theo dõi sẽ thay đổi lộ trình, chuyển địa điểmtập kết để khỏi bị phát hiện và tẩu tán tang vật. Thuốc lá ngoại sau khi tập kếtvề kho của Tuấn sẽ đưa tiêu thụ chủ yếu tại khu vực quận Bình Thạnh, quận PhúNhuận và các tỉnh miền Đông.

Ngoài số thuốc lá ngoại với tổng số lượng hơn 16.000 gói, lực lượng kiểmtra còn tạm giữ tại nhà và kho của Tuấn hơn 30.000 gói thuốc lá nội các loạichưa xuất trình được hóa đơn chứng từ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sốhàng này, cũng như hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan trong vụ này đểxử lý trước pháp luật.

Trung tá Trần Ngọc Vinh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm kinhtế-Công an quận Bình Thạnh, cho biết từ khi thực hiện Nghị định 76, nạn buônbán, vận chuyển thuốc lá điếu trái phép trên địa bàn quận đã giảm nhiều. Tuynhiên, gần đây tình hình vận chuyển, buôn bán trái phép thuốc lá diễn biến phứctạp với chiêu thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn./.

Nguyễn Hoàng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục