TP. HCM thông qua Nghị quyết hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch

Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp được hỗ trợ 10 triệu đồng; lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp là 4,5 triệu đồng; tổ phòng, chống COVID cộng đồng là 2 triệu đồng.
TP. HCM thông qua Nghị quyết hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch ảnh 1Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hướng dẫn cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 tại hẻm 466 đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sáng 24/8, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

Trước phiên khai mạc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước.

Khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trải qua gần 90 ngày kể từ khi phát hiện ổ dịch trong cộng đồng đợt dịch thứ tư, Thành phố đã triển khai giãn cách xã hội trên nhiều mức độ, trong đó có hơn sáu tuần siết chặt biện pháp theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch. Đây là giai đoạn khó khăn chưa từng có đối với hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố. Thành phố đang căng mình chống lại sự lây lan, tàn phá của dịch bệnh. Thành phố đã có bước đi hợp lý và đang bước vào giai đoạn quyết định, dù khó khăn cam go, nhưng nhất định sẽ chiến thắng đại dịch nguy hiểm, phức tạp này.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, trong điều kiện Thành phố đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, theo yêu cầu cấp thiết về công tác cán bộ và một số nội dung tờ trình về hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và tình hình kinh tế xã hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố triệu tập kỳ họp thứ hai để quyết nghị một số nội dung quan trọng.

Hội đồng Nhân dân Thành phố thực hiện công tác cán bộ theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kiện toàn nhân sự của Ủy ban Nhân dân Thành phố đảm bảo theo quy định.

[Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm đến 15/9 kiểm soát được dịch bệnh]

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã tập trung thảo luận, thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19; phê duyệt bổ sung biên chế hành chính đối với ủy ban nhân dân quận thực hiện chính quyền đô thị; mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu; quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại Thành phố; huy động vốn về chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh - Chương trình 2 theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

Hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua mức chi hỗ trợ một lần cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với các mức cụ thể gồm lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp là 10 triệu đồng; lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp là 4,5 triệu đồng; tổ phòng, chống COVID cộng đồng là 2 triệu đồng.

Đối với lực lượng tình nguyện viên được Thành phố huy động tham gia phòng, chống dịch có hai mức, mức chi 3 triệu đồng cho lực lượng cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn Thành phố, lực lượng y tế tư nhân, nhân viên y tế đã nghỉ hưu; tình nguyện viên tôn giáo chăm sóc F0, F1, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung; mức chi 1,5 triệu đồng cho lực lượng sinh viên y khoa.

Trong khi đó, lực lượng tình nguyện viên được Bộ Y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh có mức chi là 3 triệu đồng cho lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên và 1,5 triệu đồng cho lực lượng sinh viên y khoa.

Ông Phan Văn Mãi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đã bầu ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

TP. HCM thông qua Nghị quyết hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch ảnh 2Ông Phan Văn Mãi phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong, do được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chia sẻ, nhận nhiệm vụ vào thời điểm hết sức khó khăn, nhận thức đây vừa là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách, thách thức rất lớn. Trước Hội đồng Nhân dân và cử tri Thành phố, ông Phan Văn Mãi cam kết sẽ đem hết tinh thần, sức lực, khả năng và thời gian để cùng tập thể Ủy ban Nhân dân Thành phố đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, huy động mọi nguồn lực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Vượt qua đại dịch bằng các biện pháp, giải pháp cụ thể

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, tròn hai tháng từ kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố đến nay là khoảng thời gian khốc liệt, đầy thử thách, cả thành phố liên tục phải ứng phó đại dịch với biến chủng delta phức tạp, khó lường. Chúng ta đã nỗ lực hết sức để kiềm chế sự lây lay, hạn chế tử vong; cũng cố hệ thống điều trị để cứu chữa bệnh nhân, vừa cố gắng tối đa để bảo đảm an sinh xã hội. Trong bối cảnh chung đó, Hội đồng Nhân dân đã có nhiều cố gắng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, sứ mệnh trước mắt là phải vượt qua đại dịch bằng các biện pháp, giải pháp cụ thể. Lãnh đạo và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đang hướng về thành phố với niềm tin và hy vọng.

Người dân Thành phố và toàn hệ thống chính trị Thành phố đã và đang đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng; cùng với sự hỗ trợ đầy trách nhiệm và tâm huyết của các lực lượng đến từ Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các ban bộ ngành của Trung ương cũng như các tỉnh, thành phố bạn đến chia sẻ, trực tiếp tham gia tuyến đầu cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác.

TP. HCM thông qua Nghị quyết hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch ảnh 3Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Để triển khai hiệu quả cao nhất công tác phòng chống dịch, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị, Hội đồng Nhân dân và từng đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố là chiến sỹ quan trọng trên mặt trận này, có mặt trên từng pháo đài, trên từng vị trí để tham gia chống dịch, để động viên, kiểm tra, hỗ trợ, nhắc nhở để thực hiện đúng tinh thần đạo đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Thành phố.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân Thành phố chuẩn bị các kế hoạch khắc phục, hồi phục nền kinh tế trong điều kiện bình thường mới để thành phố tiếp tục phát triển trong thời gian tới theo Nghị quyết đã đề ra.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng đã xem xét thông qua Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố năm 2022; Chương trình làm việc toàn khóa khóa X; Nội quy kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X.

Hội đồng Nhân dân Thành phố nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các đại biểu cũng nghe Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố báo cáo kết quả năm học 2020-2021 và công tác chuẩn bị cho năm học 2021-2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục