TP HCM thúc đẩy hợp tác với các địa phương Campuchia

Chủ nhiệm Ủy ban Thượng viện Campuchia khẳng định sẽ tạo điều kiện để các địa phương của Campuchia tăng hợp tác với các địa phương của Việt Nam, trong đó có TP. Hồ Chí Minh.

Chiều 6/3, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm đã tiếp đoàn Ủy ban Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông, Thượng viện Vương quốc Campuchia do bà Ty Borasy, Chủ nhiệm Ủy ban, làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn Ủy ban Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông, Thượng viện Vương quốc Campuchia; khẳng định chuyến thăm góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị có truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm hy vọng, sau chuyến thăm, bà Ty Borasy sẽ tích cực góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho các địa phương của Campuchia và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, cũng như góp phần tăng cường, nâng cao hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Chúc mừng những thành quả trong phát triển kinh tế mà Campuchia đã đạt được, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tin tưởng rằng, nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Chân thành cám ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp đoàn, bà Ty Borasy nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Campuchia và Việt Nam, đặc biệt là giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Phnom Penh đang phát triển rất tốt đẹp.

Trong thời gian tới, với vai trò của mình, Thượng viện Campuchia sẽ cố gắng tạo điều kiện, thúc đẩy các địa phương của Campuchia đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Việt Nam, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Ty Borasy cho biết chuyến thăm của đoàn đến Việt Nam lần này nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác đối ngoại, thông tin truyền thông với các cơ quan liên quan của Việt Nam, nhất là vừa qua Việt Nam đã thông qua bản Hiến pháp sửa đổi. Đây là vấn đề mà Campuchia rất muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục