TP. HCM tổ chức lễ hội cho cộng đồng người nước ngoài

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Hội nhập và phát triển” dành cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn.

Tối 12/9, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Hội nhập và phát triển” năm 2014.

Năm nay là lần thứ hai lễ hội được tổ chức dành cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh qua lễ hội một lần nữa Thành phố muốn khẳng định phương châm Việt Nam muốn là bạn của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho bạn bè quốc tế giới thiệu và quảng bá nét đặc trưng về văn hóa, bản sắc dân tộc của nước mình, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa các nước; đồng thời qua đó giới thiệu tới cộng đồng quốc tế về những đặc trưng, sự đa dạng của bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Lễ hội diễn ra liên tục trong ba ngày từ 12-14/9 với các hoạt động phong phú, qua mỗi hoạt động tại các khu vực, du khách sẽ được tìm hiểu về những nét đặc trưng văn hóa, hoạt động kinh tế, hoạt động đối ngoại của các nước.

Khu Triển lãm "Hoạt động đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh - Hội nhập và phát triển” giới thiệu hình ảnh về những thành tựu kinh tế-văn hóa - xã hội tiêu biểu và công tác đối ngoại của Thành phố, nhất là giai đoạn sau đổi mới. Khu triển lãm này cũng giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đặc biệt là về các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội với các nước trên thế giới.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là triển lãm chuyên đề Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Lễ hội còn diễn ra hàng loạt các hoạt động hấp dẫn khác tại các khu văn hóa, khu giới thiệu sách, các cuộc thi như “Trang phục yêu thích của tôi”, “Món ngon Đất Việt”...

Tại khu ẩm thực, du khách và người dân Thành phố sẽ được thưởng thức các món ăn đặc trưng của các nước, các chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật giữa các nước tham gia lễ hội sẽ mang đến không khí sôi nổi cho du khách và người dân Thành phố. Tại lễ hội, khách tham quan có dịp tham gia, trải nghiệm các trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và các nước.

Đến nay, Thành phố đã thiết lập quan hệ kết nghĩa, hợp tác với 34 địa phương trên thế giới và có quan hệ thương mại với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 300.000 người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục