Trong năm 2012, thành phố đã xử phạt hành chính hơn 4.000 vụ, tổng giá trịgần 114,5 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước.
Ông Trương Thanh Hoàng, Chi cục Phó Chi cục Quản lý thị trường thành phốcho biết phần lớn hàng hóa vi phạm là hàng tiêu dùng nhập lậu xuất xứ từ TrungQuốc như quần áo, đồng hồ, kính mắt, túi xách, mực in vi tính, thiết bị điện,điện tử; một số khác được sản xuất tại Việt Nam như quần áo, mỹ phẩm giả, nháicác nhãn hiệu nổi tiếng hoặc xuất xứ nước ngoài.
Về mặt hàng thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra430 vụ, gồm hơn 1 triệu đơn vị sản phẩm và 598,39 tấn thực phẩm các loại.
Các vi phạm liên quan đến vấn đề buôn bán thực phẩm ngoại nhập lậu, khôngniêm yết giá, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.Đặc biệt, nổi lên tình trạng rượu, bia, sữa nước nhập lậu được vận chuyển bằngxe khách công cộng tuyến quốc lộ 22 và Tây Ninh về Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong năm nay, quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chốngbuôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn, tham gia triển khai cácgiải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường đồng thời kiểm tra chuyênngành đối với sáu nhóm hàng thực phẩm gồm rượu, bia, nước giải khát, sữa chếbiến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động chuyên ngành và phối hợp kiểm tra liênngành, ở các lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó tập trung các sản phẩmđóng gói; thực phẩm khô, có phụ gia cấm; thịt đông lạnh nhập khẩu, gia cầm, giasúc nhập lậu, vận chuyển trái phép./.