TP Hồ Chí Minh chào đón doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư, kinh doanh

Hiện, tỉnh Chiba của Nhật Bản có 48 dự án đầu tư của các doanh nghiệp và cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bán lẻ như Ion, Ministop...
TP Hồ Chí Minh chào đón doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư, kinh doanh ảnh 1 Chủ tịch Ủy ban Nhân dânThành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp ông Kensaku Morita, Thống đốc tỉnh Chiba, Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 20/11, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Kensaku Morita, Thống đốc tỉnh Chiba (Nhật Bản) đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bày tỏ vui mừng đón tiếp Đoàn công tác tỉnh Chiba, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản đã và đang phát triển tốt đẹp.

Thành phố Hồ Chí Minh vui mừng chào đón các đoàn Nhật Bản, trong đó có tỉnh Chiba, đến thăm và tìm hiểu xúc tiến cơ hội hợp tác, đầu tư.

Hiện, tỉnh Chiba có 48 dự án đầu tư của các doanh nghiệp và cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bán lẻ như Ion, Ministop...

Về quan hệ kinh tế, Nhật Bản có khoảng 1.200 dự án đầu tư với tổng vốn đạt hơn 4 tỷ USD, đứng vị trí thứ 5 trên tổng số 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố có gần 1.000 thành viên.

Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng trong thời gian tới, hai địa phương cần tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa, trao đổi về các mô hình quy hoạch, quản lý đô thị, phát triển đô thị sáng tạo, hợp tác lao động.

[Báo Nhật Bản đánh giá lạc quan về triển vọng hợp tác với Việt Nam]

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Chiba có thể nghiên cứu áp dụng mô hình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Yokohama trong lĩnh vực đào tạo điều dưỡng.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Kensaku Morita đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và nhấn mạnh, tỉnh Chiba mong muốn tăng cường giao lưu và hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, nông nghiệp, giáo dục, lao động và du lịch.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội và tiềm năng phát triển của tỉnh Chiba, Thống đốc tỉnh Chiba Kensaku Morita khẳng định chính quyền tỉnh Chiba sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại địa phương, góp phần vào củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Chiba với Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục