TP Hồ Chí Minh: Cháy lớn thiêu rụi 5 tấn phế liệu cùng nhiều tài sản

Một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng phế liệu của Công ty Ngọc Quỳnh Giao ở Thành phố Hồ Chí Minh, thiêu rụi 5 tấn phế liệu cùng nhiều tài sản khác, một phần nhà xưởng đổ sập.
TP Hồ Chí Minh: Cháy lớn thiêu rụi 5 tấn phế liệu cùng nhiều tài sản ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Chiều 27/6, một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng phế liệu của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất dịch vụ Ngọc Quỳnh Giao (ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Bình Chánh đã điều nhiều xe cùng các bộ, chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy, bảo vệ nhà dân cùng nhà xưởng lân cận.

Thông tin ban đầu cho biết vụ cháy xảy ra vào 13 giờ ngày 27/6. Người dân xung quanh phát hiện khói lửa bốc cao từ bên trong xưởng phế liệu của Công ty Ngọc Quỳnh Giao.

[Thông tin chính thức về vụ cháy trong Khu công nghiệp Sóng Thần 2]

Lúc này, nhiều người chạy đến dùng bình CO2 dập lửa nhưng do cháy quá lớn cộng với tia lửa điện phát nổ từ đường dây điện bên trong, việc chữa cháy bất thành. Người dân xung quanh vội di chuyển tài sản ra ngoài.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy-Công an huyện Bình Chánh đã điều nhiều xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Lính cứu hỏa chia ra nhiều hướng và khống chế đám cháy, không để cháy lan sang nhà dân cùng các cơ sở khác liền kề.

Đến 15 giờ cùng ngày, khói vẫn tỏa ra nhiều từ bên trong cơ sở chứa phế liệu. Lực lượng chức năng dùng nhiều máy bơm công suất lớn, hút nước trực tiếp từ dưới kênh gần đó phun làm mát, ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

Nhà xưởng này rộng 300m2. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi 5 tấn phế liệu cùng nhiều tài sản khác, một phần nhà xưởng đổ sập.

Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục