TP Hồ Chí Minh: Cháy tiệm tạp hóa, chồng chết, vợ nguy kịch

Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy tại cửa hàng tạp hóa trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) khiến 2 người thương vong.
TP Hồ Chí Minh: Cháy tiệm tạp hóa, chồng chết, vợ nguy kịch ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: TTXVN phát)

Sáng 23/6, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại cửa hàng tạp hóa trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 sáng cùng ngày, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát từ cửa hàng tạp hóa nói trên.

Lửa đã làm hỏng hoạt động của cửa cuốn, khiến hai vợ chồng chủ nhà là ông Lê Thanh Phương (sinh năm 1977), vợ là Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1980) mắc kẹt bên trong, hoảng loạn kêu cứu.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 6 phương tiện cùng 35 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Các chiến sỹ đã phá cửa giải cứu, ngay lập tức đưa 2 vợ chồng nạn nhân lúc này đã bị ngạt khói, ngất xỉu nằm trên gác đến bệnh viện cấp cứu.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, hỏa hoạn bùng phát từ một xe máy rồi lan sang một xe máy khác trên diện tích cháy khoảng 3 m2.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, hiện người chồng đã tử vong, người vợ đang trong tình trạng nguy kịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục