TP. Hồ Chí Minh: Đã bắt được nghi can giết người Hàn Quốc, đốt xe

Liên quan đến vụ việc một phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc bị tử vong và một chiếc ô tô bị đốt cháy bất thường mà TTXVN đã thông tin, tối 25/12, công an TP. HCM cho biết đã bắt được nghi phạm.
TP. Hồ Chí Minh: Đã bắt được nghi can giết người Hàn Quốc, đốt xe ảnh 1Chiếc xe bị đốt cháy tình nghi có liên quan đến vụ án mạng. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ việc một phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc bị tử vong và một chiếc ô tô bị đốt cháy bất thường mà TTXVN đã thông tin, tối 25/12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ đối tượng Lee Hyeongwon (sinh năm 1990, quốc tịch Hàn Quốc), là nghi phạm thực hiện vụ án giết người tại nội khu Hưng Phước, phường Tân Phong, Quận 7.

Trước đó vào rạng sáng 21/12, một đối tượng đã trèo tường rào vào nhà và tấn công gia đình ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) tại khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7. Hậu quả khiến bà Jung Young Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) tử vong, ông Yoon Sang Yong và con gái Yoon Yeong Yi (16 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị thương.

Sau khi gây án, đối tượng lấy nhiều điện thoại di động của các nạn nhân và điều khiển xe ô tô Chervolet Spark của gia đình để trước nhà tẩu thoát về hướng cầu Thủ Thiêm, Quận 2. Sau đó, tại một bãi đất trống ở đây, đối tượng đã đốt xe phi tang vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày.

Đánh giá đây là vụ án rất nghiêm trọng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét nghi can gây án.

Công an cũng phát lệnh truy tìm nghi can với các đặc điểm: Là nam giới người Hàn Quốc, tuổi từ 20-25 tuổi, dáng người cao khoảng 1m67; tóc đen, trán cao, da trắng, đeo kính cận gọng đen, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn.

Tới chiều 25/12, sau 4 ngày vụ án xảy ra, Công an đã bắt giữ được nghi can tại một khách sạn. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra làm rõ./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục