TP Hồ Chí Minh dành 32 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, Thành phố Hồ Chí Minh đã dành trên 32 tỷ đồng thăm hỏi và tặng quà các đối tượng chính sách.
TP Hồ Chí Minh dành 32 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách ảnh 1Chủ tịch TP.Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thư. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, Thành phố Hồ Chí Minh đã dành trên 32 tỷ đồng thăm hỏi và tặng quà các đối tượng chính sách.

Đồng thời, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức năm đoàn đại biểu đi thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố.

Chiều 25/7, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu đã đến thăm và tặng quà hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thư và Lương Thị Mai.

Mẹ Nguyễn Thị Thư (sinh năm 1923), quê ở xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, Nam Định có chồng và một con đều hy sinh vào năm 1972 trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Hiện mẹ sinh sống cùng con trai ở phường 4, quận Tân Bình.

Mẹ Lương Thị Mai (sinh năm 1923), quê ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Mẹ có hai người con là liệt sỹ đã hy sinh vào những năm 1969 và 1970 ở chiến trường Tây Ninh. Hiện mẹ sống cùng chồng ở phường 6, quận Tân Bình.

Cả hai mẹ vừa được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong năm 2014.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Hoàng Quân đánh giá cao sự hy sinh của các liệt sỹ vì độc lập dân tộc, chia sẻ sự mất mát của các gia đình và khẳng định sự ghi công của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sỹ.

Đồng thời, ông Lê Hoàng Quân động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cống hiến cho sự nghiệp chung của thành phố và đất nước.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã tới thăm và tặng quà thương binh, bệnh binh, cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Đất (thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố, ông Võ Văn Thưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm đã cống hiến, hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập cho Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Campuchia.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Đất có 54 cán bộ, nhân viên đang chăm sóc, điều trị 64 thương binh, bệnh binh. Ngoài ra, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên cho người có công với cách mạng tại 12 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Nhân dịp này, đại diện Văn phòng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cụ cao tuổi thuộc đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè là đơn vị trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Trung tâm tiếp nhận, phụng dưỡng chăm sóc sức khỏe cho 65 cụ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa; thương binh, bệnh binh nặng, cán bộ hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; cán bộ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thân nhân liệt sỹ, cán bộ hưu trí, người có công giúp đỡ cách mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục