TP. Hồ Chí Minh đáp ứng phương tiện phục vụ người dân dịp Tết

Ngày 29/12, Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã kiểm tra tình hình phục vụ đi lại dịp Tết Dương lịch 2015 tại Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
TP. Hồ Chí Minh đáp ứng phương tiện phục vụ người dân dịp Tết ảnh 1Hành khách đón xe về quê ăn Tết tại Bến xe Miền Đông. (Ảnh: Thanh Phàn/TTXVN)

Ngày 29/12, Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã kiểm tra tình hình phục vụ đi lại dịp Tết Dương lịch 2015 tại Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bến xe miền Đông, cho biết dịp Tết Dương lịch, lượng hành khách qua bến xe dự báo tăng 30-40% so với ngày thường, chủ yếu trên một số tuyến từ Bình Định trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên. Dịp này, các doanh nghiệp không phụ thu giá cước vận chuyển hành khách.

Về tình hình giảm giá cước vận tải theo giá xăng dầu, ông Nguyễn Ngọc Thừa cho hay hiện có 82/208 doanh nghiệp hoạt động tại bến kê khai giảm giá cước; trong đó có ba đơn vị điều chỉnh tăng giá 2 lần.

Một số doanh nghiệp chưa giảm giá cước vì cho rằng trong các đợt giảm giá xăng dầu trước đây, nhà xe đã không tăng giá nên khi xăng dầu tiếp tục giảm giá vẫn giữ nguyên giá cước vận chuyển.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe miền Đồng, cho biết thêm bến xe rất khó quản lý chuyện giảm giá cước của doanh nghiệp vì doanh nghiệp cố tình “lách,” vẫn giữ nguyên giá trong khoảng thời gian kê khai cho đến khi hồ sơ kê khai được nộp lên bến xe.

Trao đổi thêm về vấn đề chuẩn bị phương tiện phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới, ông Nguyễn Ngọc Thừa cho biết lượng hành khách qua bến vào ngày 26 Tết (14/2 Dương lịch) có thể đạt 48.000 lượt; bình quân từ ngày 21 Tết (9/2/2015) đến 30 Tết (18/2/2015) lượng hành khách đạt từ 11.400-48.000 lượt.

Mức phụ thu giá vé từ 20-60%, bắt đầu áp dụng từ ngày 12 tháng Chạp (31/1/2015) đến 30 Tết (18/2/2015).

Trong khi đó, lãnh đạo Bến xe miền Tây cho rằng dự kiến hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch 2015 đạt 28.000-30.000 khách/ngày; tăng 25-30% so với ngày thường.

Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang, Bến Tre, Vũng Tàu, Mũi Né.

Về tình hình giảm giá cước vận tải, đến nay đã có 60/130 doanh nghiệp hoạt động tại bến đăng ký giảm cước, mức giảm từ 5-9% giá vé, tương đương 5.000-15.000 đồng. Ngoài ra, vẫn còn một số doanh nghiệp làm thủ tục kê khai lên Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiểm tra tại các bến xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Vận tải-Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các bến xe cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai giảm giá cước của doanh nghiệp; lắp đặt hệ thống loa cảnh báo tài xế không chở hàng hóa là thực phẩm từ vùng dịch; lắp hệ thống phòng chống chữa cháy tại các khu vực nhận ký gửi hàng hóa. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần giám sát việc xếp hàng, tránh để tình trạng quá tải ngay trong bến.

Liên quan đến việc đi lại dịp Tết Dương lịch 2015, ông Thái Văn Truyền, Phó trưởng ga Sài Gòn, cho biết ngoài các đôi tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại. Cụ thể, ngày 31/12 chạy thêm các tàu SN4 (xuất phát Sài Gòn lúc 21 giờ), SN6 (xuất phát Sài Gòn lúc 21 giờ 35 phút), SQN4 (xuất phát Sài Gòn lúc 18 giờ).

Ngày 1, 2 và 4/1/2015 chạy thêm tàu SPT4 (xuất phát Sài Gòn lúc 07 giờ 30 phút), ngày 3/1/2015 chạy thêm các tàu SN3 (xuất phát Nha Trang lúc 20 giờ), SN5 (xuất phát Nha Trang lúc 18 giờ 20 phút), SQN3 (xuất phát Quy Nhơn lúc 17 giờ 20).

Ngày 1, 3 và 4/1/2015 chạy thêm tàu SPT3 (xuất phát tại Phan Thiết lúc 13 giờ 50 phút), ngày 4/1/2015 chạy thêm tàu SN3 (xuất phát Nha Trang lúc 20 giờ).

Ngoài ra, nhằm thu hút hành khách đi tàu, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn giảm 10% giá vé tất cả các loại chỗ của tàu khách Thống nhất kể từ 0 giờ ngày 1/1-1/2/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục