TP Hồ Chí Minh: Đề nghị truy tố những kẻ truy sát trên đường

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can là Trần Quang Trinh về tội “giết người” và Nguyễn Quốc Vinh can tội “cố ý gây thương tích."

Ngày 2/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can là Trần Quang Trinh (sinh năm 1986, trú tỉnh Bến Tre) về tội “giết người” và Nguyễn Quốc Vinh (sinh năm 1992, trú tỉnh An Giang) can tội “cố ý gây thương tích.”

Hiện công an đang truy bắt 2 đối tượng khác có liên quan đến vụ án là Lê Minh Duy (tự Dón, sinh năm 1982, trú tỉnh Bến Tre) và Lê Minh Thừa (sinh năm 1990, trú quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) để làm rõ, xử lý.

Theo kết luận điều tra, đêm 3/9, nhóm của Trinh, Duy lên Thành phố Hồ Chí Minh chơi. Dọc đường nhóm đã xô xát với nhóm của Huỳnh Anh Tuấn (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Kiên Giang) cùng Lê Minh Thừa và Nguyễn Quốc Vinh.

Khi thấy nhóm của Tuấn yếu thế bỏ chạy thì Duy quay lại lấy xe chở Trinh đuổi theo. Đến đường Đất Mới, quận Bình Tân, thấy quán hủ tiếu ven đường thì Duy dừng xe để Trinh chạy vào, chụp lấy 1 con dao làm hung khí tiếp tục đuổi theo nhóm của Tuấn.

Khi đuổi kịp, Duy đã ép xe Tuấn để Trinh ngồi sau vùng dao đâm 1 nhát vào hông trái, làm Tuấn ngã xe và nằm gục tại chỗ.

Được Thừa, Vinh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng Tuấn đã tử vong, theo kết quả giám định pháp y là do vết đâm thủng thận trái, đứt động mạch, tĩnh mạch thận trái, thủng động mạch chủ ngực…

Sau khi gây án, Duy, Trinh bỏ trốn và hơn 1 tháng sau, Trinh bị bắt giữ tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, theo lệnh truy nã. Cuộc ẩu đả cũng làm Trinh bị thương tích 8% do nhóm Tuấn, Thừa, Vinh gây ra.

Đối tượng Vinh sau đó bị bắt giữ. Riêng Duy là đồng phạm của Trinh và Thừa là người trong nhóm của nạn nhân Tuấn, hiện đã bỏ trốn nên cơ quan công an tiếp tục truy bắt để xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục