TP. Hồ Chí Minh: Hỏa hoạn nhấn chìm công ty giấy trong biển lửa

Vụ hỏa hoạn xảy ra từ lúc 3 giờ sáng 9/5 nhưng cho đến 6 giờ 30 sáng cùng ngày, lửa từ hiện trường vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt, công tác dập lửa vẫn đang được triển khai rất khẩn trương.
TP. Hồ Chí Minh: Hỏa hoạn nhấn chìm công ty giấy trong biển lửa ảnh 1Cảnh sát PCCC triển khai chữa cháy. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Sáng 9/5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một công ty giấy trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Thành Hồ Chí Minh.

Hiện, hàng trăm Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực triển khai công tác chữa cháy.

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng 9/5 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phước Sinh rộng 1.500m2 nằm trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

Do khu vực xảy ra cháy chủ yếu là giấy cuộn khiến ngọn lửa lan nhanh bao trùm toàn bộ công ty.

[Hỏa hoạn thiêu rụi khu lán tạm của công nhân ở TP Hồ Chí Minh]

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, Gò Vấp, Tân Phú, quận 11, Phòng cứu nạn cứu hộ… đã triển khai hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường chia ra làm nhiều hướng để triển khai dập lửa và ngăn cháy lan.

Do bên trong hiện trường cháy toàn là giấy cuộn khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Các chiến sỹ đã phải đeo bình oxy và áo chống lửa để tiếp cận hiện trường.

Đến 6 giờ 30 sáng cùng ngày, lửa từ hiện trường vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt, công tác dập lửa vẫn đang được triển khai rất khẩn trương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục