TP Hồ Chí Minh: Hỗn loạn giao thông ngày đầu tuần

Dòng người dồn về quá đông sau kỳ nghỉ lễ cộng với lượng lớn học sinh đi dự khai giảng đã gây quá tải, giao thông TP.HCM hỗn loạn.
Sáng 5/9, các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đều trong tình trạng tắc đuờng nghiêm trọng, nhiều nơi giao thông hỗn loạn do lượng phương tiện từ các tỉnh lân cận đổ về thành phố quá đông kết hợp với ngày đầu khai giảng.

Điểm tắc đường nghiêm trọng nhất là khu vực Quốc lộ 13-Cầu Bình Triệu-Bến xe Miền Đông. Tại đây, nhiều người dân cho biết, từ 6 giờ sáng đã bắt đầu xảy ra tình trạng tắc đường do người dân ùn ùn chở học sinh dự ngày khai giảng tại các trường học trên các tuyến đường cửa ngõ vào tới trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên Quốc lộ 13, hướng Bình Dương về quận Thủ Đức, hàng ngàn phương tiện đã nối đôi nhau kéo dài  hàng kilômét gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông ngay tại ngã tư Kha Vạn Cân-Quốc lộ 13.

Mặc dù, lực lượng cảnh sát giao thông và  thanh niên xung phong đã có mặt để tổ chức phân luồng nhưng tình hình giao thông vẫn hết sức rối loạn. Tại cầu Bình Triệu 2, hướng quận Thủ Đức-Bình Thạnh cũng  đã xảy ra tắc đường ngay trên cầu tới ngã tư Đinh Bộ Lĩnh-Nguyễn Xí, nhất là đoạn trước cổng Bến xe Miền Đông.

Các phương tiện như xe buýt, xe máy không thể di chuyển mà kẹt cứng tại chỗ, xe máy chạy ngược chiều cắt ngang cầu Bình Triệu 2 trên đường Đinh Bộ Lĩnh, leo lên lề đường, phóng qua hướng Quốc lộ 13 để ra đường Tầm Vu, chạy vào các hẻm nhỏ hòng kiếm đường thoát kịp chở học sinh đi khai giảng. Nhiều người dân không có đường thoát thân phải táp vào lề đường đợi bớt tắc đường.

Ở hướng ngược lại trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13 đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh tới cầu Bình Triệu 1 thuộc quận Bình Thạnh cũng xảy ra tình trạng hỗn loạn không kém, hàng đoàn xe ôtô rồng rắn nối đuôi nhau ra tới ngã tư Bình Triệu.

Điểm tắc đường ở khu vực cầu Bình Triệu 1 và 2 nhanh chóng lan ra nhiều tuyến đường khác như Vòng xoay Hàng Xanh, D2 nối dài, Ung Văn Khiêm-tượng đài liệt sỹ, Nguyễn Xí, cầu Đinh Bộ Lĩnh…

Trong khi đó, hướng vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngã tư Thủ Đức-Xa lộ Hà Nội-Cầu Sài Gòn cũng xảy ra ùn ứ nghiêm trọng. Khu vực ngã tư Thủ Đức trên đường Lê Văn Việt hướng trường về trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, quận 9 và đường Võ Văn Ngân hướng về trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài, lan ra các tuyến đường nhánh Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, quận 9…

Theo lực lượng cảnh sát giao thông các khu vực Hàng Xanh, Bình Triều, nguyên nhân tắc đường nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường là do dòng người đi làm ngày đầu tuần sau kỳ nghỉ lễ dồn về quá đông, gây tình trạng quá tải. Ngoài ra, đây cũng là ngày khai giảng năm học mới, trong khi, các trường học đều nằm sát nhiều tuyến đường đổ vào nội thành, tạo thành những điểm tắc đường liên đới và cục bộ trên nhiều khu vực./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục