TP. Hồ Chí Minh: Khánh thành cầu mới Rạch Chiếc

Sáng 10/7, cầu mới Rạch Chiếc (nhánh giữa) nối liền giữa các quận 2, 9 và quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã được khánh thành.
Sáng 10/7, cầu mới Rạch Chiếc (nhánh giữa) trên Xa lộ Hà Nội, nối liền giữa các quận 2, 9 và quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã được khánh thành và chính thức thông xe.

Cầu Rạch Chiếc mới có tổng chiều dài 735m, trong đó chiều dài phần cầu là 295m, chiều dài đường dẫn phía quận 2 là 225m, phía quận 9 là 215m.

Quy mô cầu gồm ba nhánh riêng biệt, hai nhánh cầu biên mỗi nhánh rộng 9,8m, có hai làn xe; nhánh cầu giữa rộng 26,5m, gồm sáu làn xe. Hai nhánh cầu biên đã được đưa vào thông xe từ tháng 12/2010.

Sau khi hoàn thành, nhánh giữa có sáu làn xe dành cho xe ôtô tải, xe khách từ 16 chỗ trở lên; hai nhánh biên sẽ dành cho xe máy, xe dưới 16 chỗ và dưới 1,5 tấn. Tổng mức đầu tư công trình là 1.010 tỷ đồng, trong đó nhánh cầu giữa có chi phí xây dựng là 539 tỷ đồng.

Công trình xây dựng cầu mới Rạch Chiếc (nhánh giữa) hoàn thành vượt tiến độ trước 5 tháng và cả công trình vượt tiến độ 9 tháng cũng đã góp phần sớm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra trên tuyến Xa lộ Hà Nội và khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh..

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh công trình cầu mới Rạch Chiếc hoàn thành có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới, đồng thời hoàn thiện đồng bộ giao thông trên tuyến Xa lộ Hà Nội và kết nối giữa thành phố với các tỉnh miền Trung, miền Bắc và các tỉnh Tây Nam bộ.

Việc hoàn thành công trình cầu Rạch Chiếc mới cũng đã chứng minh sự linh động và thành công của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thu hút các nguồn vốn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong điều kiện ngân sách thành phố còn nhiều hạn hẹp, đó là ứng vốn thi công từ các công ty có tiềm lực.

Sau khi cầu mới Rạch Chiếc hoàn thành, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai xây dựng cầu Rạch Chiếc 2, nối liền tuyến Xa lộ Hà Nội với tuyến Vành đai 2 đang xây dựng.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định công nhận và gắn biển công trình Xây dựng mới cầu Rạch Chiếc trên Xa lộ Hà Nội là Công trình chào mừng 83 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục