TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm xung phong”

Ngày 25/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm xung phong.”
TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm xung phong” ảnh 1Bà Hà Thị Khiết trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục miền Nam. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 25/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm xung phong.”

Lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, địa phương, các vị lão thành cách mạng, cán bộ Đoàn thời kỳ "Năm xung phong" cùng cán bộ Đoàn tiêu biểu trong cả nước đã dự lễ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ thanh niên xung phong, hy sinh xương máu cho nền độc lập của dân tộc.

Ngọn lửa của phong trào "Năm xung phong" 50 năm qua vẫn được trao truyền qua các thế hệ trẻ ngày nay. Với các phong trào sôi nổi trong tổ chức Đoàn, tuổi trẻ ngày nay luôn thể hiện tinh thần xung phong tình nguyện, qua các phong trào của tổ chức Đoàn đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong xã hội.

Theo bà Hà Thị Khiết, tuổi trẻ ngày nay cần nhận thức rõ sứ mệnh của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ra sức thi đua học tập, rèn luyện về mọi mặt; tích cực lao động sáng tạo, phục vụ nhân dân, đất nước, hăng hái tham gia sản xuất kinh doanh, làm giàu cho bản thân, gia đình và đất nước.

Tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp cần sáng tạo trong tổ chức các hoạt động phong trào, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Cùng với đó, các cấp ủy Đảng cần quan tâm chăm lo tốt hơn nữa cho thanh niên bằng những chính sách cụ thể và kịp thời.

Hòa nhịp cùng phong trào “Ba sẵn sàng” của thanh niên miền Bắc, phong trào “Năm xung phong” được phát động trong thanh niên miền Nam vào đầu tháng 3/1965, tạo nên sức mạnh động viên hàng triệu thanh niên miền Nam tham gia đánh giặc, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

50 năm trôi qua, nhưng khí thế của phong trào vẫn vang vọng trong thế hệ trẻ như ngọn lửa bất diệt, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn ra sức cống hiến trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Ôn lại truyền thống hào hùng cùng các dấu mốc son lịch sử của phong trào "Năm xung phong," ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trải qua 50 năm, bài học của phong trào “Năm xung phong” vẫn còn nguyên giá trị thiết thực.

Ghi nhớ và tiếp nối truyền thống phong trào “Năm xung phong,” thế hệ trẻ ngày nay tiếp tục viết nên trang sử mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, chủ động hội nhập quốc tế.

Thời gian tới, tổ chức Đoàn trong cả nước quyết tâm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tích cực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, qua đó hình thành thế hệ thanh niên sống có lý tưởng cao đẹp, trở thành công dân trẻ có ích.

Các cấp bộ Đoàn sáng tạo trong các hoạt động phong trào, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp nhằm thu hút và mở rộng mặt trận tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên, trong đó cần coi trọng việc nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Hà Thị Khiết đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam do có những thành tích đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục