TP. Hồ Chí Minh: Mưa lớn làm cây đổ, đường ngập

Mưa lớn khiến cây xanh gẫy đổ, một số tuyến đường trong khu vực trung tâm TP.HCM bị ngập nước và gây ách tắc giao thông cục bộ
Đầu giờ chiều 15/5, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện một cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ đã làm giải nhiệt sau những ngày nắng nóng kéo dài vừa qua.

Tuy nhiên, cơn mưa cũng đã gây ra một số sự cố về cây xanh gẫy đổ, một số tuyến đường trong khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nước và gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Do mưa lớn, kèm theo gió mạnh đã làm cho một cây xanh lớn với đường kính hơn 50cm, cao khoảng 20 m ngay tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai-Pasteur, quận 1, bật gốc, ngã đổ ra đường. Sự cố cây xanh gẫy đổ cũng đã kéo đổ một trụ điện, gây đứt hệ thống gây cáp viễn thông, điện lực và làm hư hỏng đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này.

Ngay sau khi cây đổ xảy ra, toàn bộ khu vực trên đã bị cắt điện hơn 2 giờ đồng hồ, tuyến giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Paster đã được phong tỏa để phụ vụ công tác khắc phụ sự cố.

Giao thông trong khu vực này cũng xảy ra ùn tắc cục bộ trong thời gian dài. Đến 15 giờ cùng ngày, nhân viên Công ty Công viên cây xanh và Công ty chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã khắc phục xong sự cố trên.

Cơn mưa lớn cũng đã khiến cho nhiều tuyến đường trong khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh như tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (quận 1), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh)... bị ngập sâu trong nước./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục