TP Hồ Chí Minh muốn hợp tác với Đại học Chicago

Chủ tịch TP. HCM mong có sự hợp tác, hỗ trợ của Đại học Chicago và giáo sư Ngô Bảo Châu với các trường đại học của thành phố.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn Đại học Chicago (Hoa Kỳ) và giáo sư Ngô Bảo Châu hợp tác, hỗ trợ các trường đại học của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao về Đại học Chicago, trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ và cá nhân giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng toán học quốc tế Field 2010, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, đặc biệt là toán học.

Tại buổi tiếp đoàn giáo sư Đại học Chicago, chiều 10/3, ông Lê Hoàng Quân cho biết từ việc ký kết hợp tác giữa Đại học Chicago với Đại học Quốc gia Hà Nội mới đây, mong rằng trong thời gian tới Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có cơ hội hợp tác với Đại học Chicago.

Đối với cá nhân giáo sư Ngô Bảo Châu, hiện đang công tác tại Đại học Chicago và vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam), ông Lê Hoàng Quân mong rằng với kinh nghiệm và cương vị của mình, giáo sư sẽ giúp đỡ cho các trường đại học, các viện và trung tâm nghiên cứu của thành phố, đặc biệt là Viện Khoa học và Công nghệ tính toán, trên lĩnh vực toán học.

Trao đổi với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Robert Jeffrey Zimmer, Hiệu trưởng Đại học Chicago, cho biết Đại học Chicago cũng rất mong được cùng hợp tác với giáo sư Ngô Bảo Châu và các giáo sư toán học của Việt Nam trong việc tham gia đào tạo cho ngành toán học Việt Nam; đào tạo các nhà toán học Việt Nam trong tương lai.

Về phần mình, giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết với cương vị mới là Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về toán học, ông sẽ cố gắng trong việc tạo điều kiện thu hút các nhà toán học Việt Nam, đặc biệt là các nhà toán học trẻ, hiện đang ở nước ngoài về nước công tác, làm việc tại viện.

Giáo sư cũng cho biết thêm Viện Nghiên cứu cao cấp về toán học sẽ hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các viện, trung tâm nghiên cứu toán học của thành phố và khu vực phía Nam với hình thức đón các chuyên gia toán học của thành phố và phía Nam ra làm việc tại viện trong 3-6 tháng, qua đó giúp thành lập các nhóm nghiên cứu toán học cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam khi các chuyên gia trở về lại đơn vị công tác.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 72 trường đại học, cao đẳng và 300 tổ chức hoạt động khoa học-công nghệ (gồm các viện, trung tâm nghiên cứu), với hơn 10.000 người làm công tác nghiên cứu khoa học-công nghệ.

Trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, thành phố đã và đang triển khai bảy chương trình trọng điểm, đồng thời tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên ba lĩnh vực năng lượng, vật liệu cao cấp và công nghệ nano, khoa học và công nghệ tính toán.

Nhân dịp này, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Kỷ niệm chương của thành phố tặng Giáo sư Robert Jeffrey Zimmer, giáo sư Ngô Bảo Châu và các giáo sư của Đại học Chicago đang ở thăm Việt Nam./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục