TP. Hồ Chí Minh phá 2 ổ bạc, tạm giữ 35 đối tượng

Trong ngày 6/8, công an Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt đã triệt phá 2 ổ bạc ở huyện Bình Chánh và quận Tân Bình, tạm giữ 35 đối tượng.
Trong ngày 6/8, công an Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt đã triệt phá 2 ổ bạc ở huyện Bình Chánh và quận Tân Bình, tạm giữ 35 đối tượng.

Chiều 6/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an huyện Bình Chánh đã triệt phá một ổ bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống trước nhà số C8/32B30 đường Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Tại hiện trường, công an tạm giữ 26 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu tang vật gồm 21 điện thoại di động, 17,5 triệu đồng, 4 xe gắn máy, 2 cặp gà...

Trường gà này hoạt động từ tháng 4/2009 đến nay do hai đối tượng tổ chức là Lê Công Trường (33 tuổi, trú huyện Bình Chánh) và Lê Thanh Hoàng (tự Út Trảo, 48 tuổi, trú quận 8).

Trường gà hoạt động từ 11h đến 16h mỗi ngày với 6-8 độ, tiền cá cược từ 2-4 triệu đồng/độ, ngoài ra các con bạc có thể cá cược riêng với nhau từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi độ. Mỗi ngày có 30-40 con bạc tham gia.

Cùng ngày, Phòng PC 14 phối hợp Công an quận Tân Bình đã lập hồ sơ điều tra 9 đối tượng tham gia ổ bạc dưới hình thức binh xập xám ăn tiền tại căn nhà số 254/57 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình.

Qua kiểm tra ổ bạc này, công an thu giữ tang vật hơn 49 triệu đồng, 16 hột xí ngầy, 5 bộ bài, 5 điện thoại di động...Tổ chức ổ bạc là tên Võ Văn Được (52 tuổi, trú quận 5)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục