TP Hồ Chí Minh phá trường gà, bắt 22 đối tượng

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một trường gà lớn tại quận Bình Tân, tạm giữ 22 đối tượng cùng số lượng lớn tang vật.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp Công an quận Bình Tân triệt phá một trường gà quy mô lớn ở ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảnh sát đã tạm giữ, lập biên bản 22 đối tượng liên quan cùng số lượng lớn tang vật.

Qua điều tra được biết trường gà này do Nguyễn Thanh Bình cùng Nguyễn Tấn Phát tổ chức từ tháng Hai năm 2010. Hàng chục con bạc đến tham gia mỗi ngày với mức độ ăn thua lớn.

Trường gà tổ chức bốn đến tám độ gà mỗi ngày với mức độ ăn thua giữa hai chủ gà khoảng 10 triệu đồng/lượt.

Hai tên Bình và Phát lấy xâu đến 20% số tiền ghi sổ, số tiền con bạc tham gia cá cược bên ngoài.

Mỗi ngày hai đối tượng này thu lợi khoảng 1,5 triệu đồng tiền xâu, tên Bình lấy 70% và chia cho Phát 30% vì Phát chỉ làm biện ở trường gà, còn Bình là người đứng ra tổ chức lôi kéo các chủ gà và con bạc đến sát phạt.

Ngoài ra còn có đối tượng Lê Văn Giàu Em, chuyên cho thuê gà, mỗi con 500.000 đồng/ngày. Hiện Phòng PC 14 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục