TP Hồ Chí Minh phát hiện 2.000 vụ vi phạm pháp luật hải quan

Tính đến giữa tháng Bảy, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện khoảng 2.000 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá gần 171 tỷ đồng.
TP Hồ Chí Minh phát hiện 2.000 vụ vi phạm pháp luật hải quan ảnh 1 Làm thủ tục mở tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Tính đến giữa tháng Bảy, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện khoảng 2.000 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá gần 171 tỷ đồng; phát hiện và bắt giữ 155 vụ về ma túy, tân dược, hướng tấn có chất gây nghiện với số lượng 26,78kg ma túy và tiền chất.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị sơ kế công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm về công tác hải quan diễn ra ngày 25/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, từ đầu năm đến nay việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, quản lý rủi ro nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt thời gian thông quan đã mang lại hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế quản lý đã cố tình thực hiện hành vi luôn lậu-gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh và manh động. Do vậy, các cán bộ hải quan phải luôn cảnh giác, thường xuyên tăng cường các biện pháp để chống buôn lậu đạt hiệu quả. Đặc biệt, việc vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí đến và đi khỏi lãnh thổ Việt Nam thực hiện với nhiều thủ đoan tinh vi, liều lĩnh.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá công tác thu ngân sách là nhiệm vụ thường xuyên của ngành, nhưng công tác phát hiện vụ việc vi phạm, đặc biệt là các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, hàng cấm qua các cửa khẩu trong thời gian qua được lãnh đạo thành phố đánh giá rất cao.

Để triển khai nhiệm vụ từ nay đến năm, bà Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các cấp ủy đảng cần triển khai kịp thời các nội dung trong kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng để ngăn chặn đẩy lùi hiện tượng tiêu cực, có thái độ nhũng nhiễu, gây phiều hà cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục tăng cường thu hồi nợ thuế, phối hợp với các lực lượng chức năng chia sẻ thông tin trong công tác chống buôn lậu và gia lận thương mại để kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm, nhằm hạn chế thấp nhất việc lọt hàng hóa nhập lậu, xuất lậu; tích cực đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục