TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm nhận giữ trẻ từ 6-18 tháng tuổi

Sau những vụ việc xảy ra tại các nhà trẻ tư nhân, tự phát, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm nhận giữ trẻ từ 6-18 tháng tuổi tại một số trường mầm non công lập.
TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm nhận giữ trẻ từ 6-18 tháng tuổi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Quyết/TTXVN)

Tại Hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị năm học mới do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 14/8, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết từ năm học 2014-2015, thành phố sẽ thí điểm nhận giữ trẻ từ 6-18 tháng tuổi tại một số trường mầm non công lập.

Việc nhận trông giữ trẻ là một chủ trương mới nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ nhỏ của phụ huynh sau những sự việc đáng tiếc xảy ra tại các nhà trẻ tư nhân, tự phát trong năm học vừa qua.

Để thu hút nhân sự cho các trường này, thành phố đã có quyết định hỗ trợ thêm từ 25-35% lương cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (ngoài mức 35% quy định của Trung ương).

Ngoài ra, các giáo viên mầm non mới ra trường về công tác tại các trường mầm non cũng được hỗ trợ 100% lương cơ sở trong năm đầu, 70% năm thứ hai và 50% năm thứ ba.

Ông Lê Hoài Nam cũng cho biết thành phố sẽ đưa vào sử dụng thêm 1.527 phòng học mới phục vụ năm học 2014-2015.

Năm học 2014-2015, thành phố sẽ có thêm 108 trường mới, nhiều nhất là ở bậc mầm non với 90 trường. Trong số 1.527 phòng học mới được đưa vào sử dụng, có 1.026 phòng tập trung ở nội thành và 501 phòng ở khu vực ngoại thành. Bậc tiểu học có số phòng học mới nhiều nhất với 620 phòng, trung học cơ sở thêm 461 phòng, ngoài ra có thêm 30 phòng học dành cho giáo dục chuyên biệt.

Về công tác nhân sự cho năm học mới, ông Lê Hoài Nam cho biết ngành giáo dục Thành phố cần bổ sung gần 5.000 giáo viên ở các bậc học, nhất là bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Sở đã tuyển dụng được 413 giáo viên bậc trung học phổ thông, trong khi các bậc học dưới đã được ủy ban nhân dân các quận, huyện tiến hành tuyển dụng vào đầu tháng 8/2014. Theo tiến độ, năm học mới 2014-2015, sẽ có đủ số giáo viên giảng dạy trên các lớp của Thành phố.

Dự kiến, năm học 2014-2015, toàn thành phố có 2.124 trường học với hơn 1,5 triệu học sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục