TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác nông nghiệp với Hà Lan

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh mong Hà Lan tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao.
TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác nông nghiệp với Hà Lan ảnh 1Ông Lê Hoàng Quân tiếp bà Sharon Dijksma. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đánh giá cao sự hỗ trợ có hiệu quả của Chính phủ Hà Lan cũng như các doanh nghiệp của Hà Lan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân mong muốn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hà Lan Sharon Dijksma với vai trò của mình tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao.

Tại buổi tiếp bà Sharon Dijksma đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam chiều 18/6, ông Lê Hoàng Quân cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh có mối quan hệ nhiều mặt với các địa phương của Hà Lan, đặc biệt thành phố đang cùng triển khai hợp tác với Rotterdam trong việc chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chương trình hướng ra biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, thích ứng với nước biển dâng. Mặt khác, các dự án hợp tác đầu tư giữa các đối tác của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Lan trong các lĩnh y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục... cũng có hiệu quả rất tốt.

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang có 75 dự án của các nhà đầu tư Hà Lan với tổng số vốn hơn 700 triệu USD. Riêng trong lĩnh vực thương mại, năm tháng đầu năm 2014, kinh ngạch thương mại song phương giữa Thành phố với Hà Lan đạt 235 triệu USD, trong năm ngoái đạt 625 triệu USD.

Đánh giá cao những thành công mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua, bà Sharon Dijksma cho rằng việc Hà Lan và Việt Nam vừa ký kết nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực nông nghiệp như nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực...

Trong bối cảnh đó, mối quan hệ giữa các doanh nghiệp của Hà Lan với Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện thuận lợi. Việc trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là khoa học nông nghiệp sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

Theo bà Sharon Dijksma, các doanh nghiệp Hà Lan rất quan tâm và mong muốn hợp tác, làm việc với các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Hai bên có nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi gia súc, chế biến các sản phẩm từ sữa.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục