TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ tổ quy mô lớn

Sáng ngày 4/4 (nhằm ngày Mùng 10/3 năm Kỷ Sửu), cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2009 và Khánh thành Khu tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, Quận 9.

Sáng ngày 4/4 (nhằm ngày Mùng 10/3 năm Kỷ Sửu), cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2009 và Khánh thành Khu tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, Quận 9.
 
Đến dâng hương có các vị lãnh đạo thành phố và đông đảo các tầng lớp nhân dân.
 
Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ quốc quốc tổ Hùng Vương theo nghi thức truyền thống với quy mô lớn, nhiều nội dung phong phú và mới lạ, mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Nhiều hoạt động văn hóa mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam diễn ra trong khuôn viên của Lễ Giỗ như: biễn diễn nghệ thuật với chủ đề "Bản hùng ca Lạc Việt," triển lãm chuyên đề "Thời đại Hùng Vương và văn hóa Đông Sơn," biểu diễn trò chơi dân gian, biểu diễn võ thuật dân tộc và múa lân sư rồng.
 
Nhân dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khánh thành giai đoạn I Khu Tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc tại Quận 9. Công trình thể hiện ước vọng và biểu thị tấm lòng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và người dân phương Nam luốn hướng về cội nguồn dân tộc.

Đây cũng là một trong 12 công trình trọng điểm của thành phố mang ý nghĩa to lớn trong đời sống chính trị, xã hội và tinh thần của người dân thành phố.
 
Cùng ngày, Lễ giổ Quốc tổ Hùng Vương năm Kỷ sửu 2009 còn diễn ra tưng bừng, sôi nổi tại nhiều nơi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đều hướng về nguồn cội, tổ tiên với những tấm lòng hiếu kính, đồng thời nêu cao lòng tự hào dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục