TP Hồ Chí Minh trưng bày hơn 400 cổ vật Tây Sơn

Triển lãm “Cổ vật Tây Sơn: Hào quang sáng mãi” giới thiệu đến công chúng 409 cổ vật thuộc triều đại Tây Sơn cách đây hơn 2 thế kỷ.
Ngày 10/2, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm cổ vật chuyên đề “Cổ vật Tây Sơn: Hào quang sáng mãi” nhân kỷ niệm 240 năm khởi nghĩa Tây Sơn (1771-2011) và 222 năm chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2011).

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 409 cổ vật thuộc triều đại Tây Sơn cách đây hơn 2 thế kỷ.

“Cổ vật Tây Sơn: Hào quang sáng mãi” trưng bày và tập hợp các cổ vật thuộc nhiều chủng loại phong phú, được phát hiện trên khắp mọi miền đất nước như bát, thìa, đĩa đề thơ chữ Nôm làm bằng gốm men xanh trắng từ cuối thế kỷ 18; đồng tiền kim loại; súng thần công bằng đồng; sách “Thi kinh giải âm” viết bằng chữ Nôm trên nền giấy dó; Chiếu của vua Quang Trung trách cụ Nguyễn Thiếp đã từ bổng lộc, sắc phong của vua Quang Trung cho Thân Vệ Đại tướng quân; gạch và ngói xây thành Phượng Hoàng Trung Đô và thành Hoàng Đế… cùng một số cổ vật lần đầu tiên được giới thiệu.

Tiến sỹ Phạm Hữu Công, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử cho biết đến nay cổ vật Tây Sơn vẫn là một trong những loại có số lượng ít nhất trong các loại cổ vật thuộc các triều đại Việt Nam.

Triển lãm lần này tạo điều kiện cho công chúng có dịp chiêm ngưỡng, tìm hiểu thêm những hiện vật quý hiếm, những vật chứng huyền thoại đã góp phần làm nên sự nghiệp kỳ vĩ của một triều đại anh hùng, triều đại của Người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung-Nguyễn Huệ.

Triển lãm kéo dài đến tháng 9/2011./.

Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục