TP Hồ Chí Minh và CH Séc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực môi trường

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực Cộng hòa Séc có thế mạnh như giảm thiểu khí thải CO2 và bụi trong không khí, xử lý chất thải, năng lượng tái tạo.
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Cộng hòa Séc trong các lĩnh vực Séc có thế mạnh và Thành phố đang quan tâm, đưa tiềm năng hợp tác giữa hai bên thành các dự án hợp tác cụ thể trong tương lai.

Đó là ý kiến của ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi làm việc với ông Richard Brabec, Bộ trưởng Bộ Môi trường Cộng hòa Séc, diễn ra sáng 21/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Liêm bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc đã và đang phát triển mạnh mẽ qua các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, mở rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ...

Hai nước cũng đang chuẩn bị nhiều hoạt động hợp tác kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2020, trong đó có kế hoạch mở đường bay trực tiếp Hà Nội-Praha vào đầu năm tới.

[EVFTA: Cơ hội cho các doanh nghiệp Cộng hòa Séc và Việt Nam]

Giới thiệu tình hình kinh tế-xã hội của Thành phố, ông Lê Thanh Liêm cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp những thách thức cần giải quyết như vấn đề ô nhiễm môi trường, ngập nước, chống biến đổi khí hậu, xử lý rác thải đô thị, chất lượng không khí…

TP Hồ Chí Minh và CH Séc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực môi trường ảnh 1Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Richard Brabec, Bộ trưởng Bộ Môi trường Cộng hòa Czech (trái). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lĩnh vực môi trường là một lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cộng hòa Séc.

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng kết nối, trao đổi cùng Cộng hòa Séc nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực môi trường, nhất là trong các lĩnh vực Cộng hòa Séc có thế mạnh như giảm thiểu khí thải CO2 và bụi trong không khí, xử lý chất thải, năng lượng tái tạo…

Bày tỏ niềm vui lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Richard Brabec đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam đang đạt nhiều kết quả tích cực, trên nhiều lĩnh vực.

Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của đoàn đại biểu Bộ Môi trường Séc nhằm giới thiệu với Việt Nam những công nghệ tiên tiến áp dụng trong lĩnh vực môi trường và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hợp tác cụ thể với các địa phương của Việt Nam trong lĩnh vực môi trường.

Chia sẻ mối quan tâm về vấn đề môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Richard Brabec khẳng định nhiều công ty lớn của Cộng hòa Séc rất có kinh nghiệm, khả năng giải quyết những vấn đề môi trường đang là thách thức cần giải quyết của thành phố.

Hiện, Cộng hòa Séc là một trong những thành viên tích cực của Liên minh Châu Âu trong việc xử lý các vấn đề môi trường, cải thiện đời sống của người dân như đảm bảo chất lượng không khí, nguồn nước, giảm thiểu lượng khí thải CO2…

Cộng hòa Séc mong muốn hợp tác và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực môi trường, xử lý chất thải rắn, nước thải, chuyển giao công nghệ môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục