TP. Hồ Chí Minh và Quảng Bình tổ chức triển lãm về biển đảo

Ngày 5/7, Hội Mỹ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm tranh cổ động với chủ đề “Bảo vệ biên giới - biển đảo.”
TP. Hồ Chí Minh và Quảng Bình tổ chức triển lãm về biển đảo ảnh 1Người dân đến xem triển lãm "Biển đảo và người chiến sỹ hải quân, Quảng Bình âm vang chiến thắng trận đầu". (Ảnh: Trang Trang/Vietnam+)

Ngày 5/7, tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố, Hội Mỹ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm tranh cổ động với chủ đề “Bảo vệ biên giới - biển đảo.”

Triển lãm giới thiệu 48 bức tranh cổ động được tuyển chọn từ cuộc phát động sáng tác tranh cổ động hướng về biển đảo do Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức, cùng một số hình ảnh thể hiện tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam.

Đặc biệt, triển lãm còn giới thiệu bản sao bốn bản đồ cổ - những bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tác phẩm thể hiện tình yêu nước và thái độ kiên quyết đối với những hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Ông Huỳnh Văn Mười, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết cuộc phát động sáng tác tranh cổ động hướng về biển đảo đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, trong đó có cả những họa sỹ gốc Hoa ở thành phố.

Thông qua ngôn ngữ tạo hình của thể loại tranh cổ động, các bức tranh trong đợt này đã chuyển tải được những thông điệp sâu sắc của các nghệ sỹ về ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước bền vững.

Triển lãm diễn ra tới ngày 17/7, sau đó sẽ được đưa đến nhiều tỉnh thành và hệ thống các trường đại học-cao đẳng trong cả nước. Ngày 25/7 tới, triển lãm sẽ được giới thiệu tại Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc (2 và 5/8/1964 - 2 và 5/8/2014), ngày 5/7, tại thành phố Đồng Hới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Cục Chính trị Quân chủng Hải quân tổ chức triển lãm "Biển đảo và người chiến sỹ hải quân, Quảng Bình âm vang chiến thắng trận đầu."

Triển lãm trưng bày 162 bức ảnh và hàng chục hiện vật có giá trị giới thiệu về biển, đảo quê hương, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam...

Triển lãm cũng dành một phần lớn nội dung để giới thiệu về sự phối hợp, kết hợp của người dân Quảng Bình với Hải quân nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là tình cảm, là truyền thống yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh không tiếc máu xương của quân và dân ta khi Tổ quốc cần.

Triển lãm "Biển đảo và người chiến sỹ hải quân, Quảng Bình âm vang chiến thắng trận đầu" nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ chiến sỹ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự cường vượt khó của quân và dân cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng. Từ đó động viên quân và dân phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, triển lãm còn là dịp tuyên truyền, khơi gợi tình yêu biển, đảo quê hương trong mỗi người cũng như giới thiệu các hoạt động của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

Ngày 2 và 5/8/1964 là ngày đánh dấu chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc. Khi ấy, Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc đã đánh đuổi tàu khu trục Mađốc của Hải quân Mỹ xâm phạm vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Trong trận đầu chiến thắng này, Hải quân nhân dân Việt Nam đã phối hợp với quân và dân miền Bắc anh dũng chiến đấu, bắn rơi, bắn bị thương nhiều máy bay hiện đại, bắt sống phi công Mỹ.

50 năm qua, chiến thắng trận đầu này luôn là mốc son chói lọi, đi vào lịch sử và trở thành niềm tự hào của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 10/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục