TP.HCM: 400 tình nguyện viên giúp đỡ bệnh nhân tại các bệnh viện

TP.HCM: 400 tình nguyện viên giúp bệnh nhân tại các bệnh viện

Hơn 400 tình nguyện viên sẽ thực hiện việc hỗ trợ, giúp đỡ các bệnh nhân đi khám và điều trị nhằm góp phần giải tỏa tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn của TP Hồ Chí Minh.
TP.HCM: 400 tình nguyện viên giúp bệnh nhân tại các bệnh viện ảnh 1Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khám, điều trị khoảng 1.500 lượt bệnh/ngày. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Sáng 27/5, tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Thành phố phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải tổ chức lễ phát động và ký kết chương trình liên tịch Thanh niên tình nguyện giúp đỡ bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2014-2016.

Chương trình nhằm mục đích chia sẻ, giúp đỡ bệnh nhân và thân nhân người bệnh đến khám và điều trị tại các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần hỗ trợ, giải tỏa căng thẳng của đội ngũ y bác sĩ trước tình trạng quá tải tại một số tuyến bệnh viện trên địa bàn.

Từ ngày 27/5/2014 đến 31/12/2016, hơn 400 tình nguyện viên của Trung tâm Công tác xã hội thanh niên Thành phố, Đoàn thanh niên Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải sẽ tới Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Truyền máu huyết học, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhân dân 115 để hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục để bệnh nhân và người dân đến khám bệnh tại các Khoa khám bệnh; hướng dẫn bệnh nhân và thân nhân người bệnh đường đi và tặng vé xe buýt miễn phí, cung cấp 10.000 sơ đồ các tuyến xe buýt; đưa hoạt động văn hóa, văn nghệ đến với bệnh nhân và tư vấn tâm lý cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh.

Thông qua những hoạt động của chương trình, Ban tổ chức mong muốn chương trình góp phần làm thay đổi các hành vi thiếu ý thức, xây dựng văn hóa xếp hàng, cách cư xử văn hóa của người tham gia khám bệnh với đội ngũ y bác sỹ, cán bộ nhân viên bệnh viện.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới, Thành Đoàn sẽ triển khai chương trình tới nhiều bệnh viện khác trên địa bàn thành phố với lộ trình cụ thể.

Anh Nguyễn Mạnh Cường cũng nhắn nhủ các bạn đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên tham gia chương trình với một tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhiệt tình nhất, tình cảm nhất để chương trình đạt được mục đích, ý nghĩa tốt đẹp đã đề ra.

Bạn Phan Thị Thảo Nguyên, tình nguyện viên thuộc Trung tâm Công tác xã hội thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tôi và rất nhiều bạn tham gia chương trình cảm thấy rất xúc động khi thấy những người bệnh đang hàng ngày, hàng giờ chống chọi với những đau đớn của bệnh tật. Tôi mong muốn được chia sẻ những nỗi đau đó, giúp những bệnh nhân có thêm nghị lực vượt qua đau đớn và khó khăn trong thời gian điều trị tại bệnh viện."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục