TP.HCM: 75% số công nhân trở lại làm việc

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau khi nghỉ Tết đến nay có khoảng 75% số công nhân trở lại làm việc ở các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn thành phố, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau khi nghỉ Tết đến nay có khoảng 75% số công nhân trở lại làm việc ở các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn thành phố, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều doanh nghiệp ngành dệt may có đơn đặt hàng trong năm 2009 đang cần tuyển thêm công nhân như: Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân đang cần tuyển thêm 400 công nhân ngành giày dép, may mặc; Công ty Freetrend A tiếp tục tuyển thêm 5.000 công nhân, công ty Danu Vina tuyển 500 công nhân.

Để tuyển được công nhân, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều điều kiện khá hấp dẫn như: đào tạo tay nghề cho công nhân và trong thời gian học việc vẫn cho hưởng lương từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/người/tháng, yêu cầu trình độ học vấn trong tuyển công nhân thấp hơn trước, lo phòng trọ miễn phí cho công nhân, cho hưởng lương tháng 13.

Hàng ngàn công nhân mất việc của các doanh nghiệp ở các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12, Thủ Đức đã được các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề, cùng địa bàn tuyển vào làm việc.

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100.000 doanh nghiệp, công ty thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trong nhiều ngành nghề với tổng số công nhân trên 800.000 người. Hầu hết là các doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ với số luợng công nhân từ vài chục người đến 100-200 người/mỗi doanh nghiệp và phần lớn hoạt động trong các lĩnh vực gia công cho nước ngoài, hiệu quả kinh tế thấp như: may mặc, giày da, đan thêu.

Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới đã tác động trực tiếp đến nhiều doanh nghiệp, đã có hàng chục doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể với số lao động bị mất việc làm lên đến hàng chục ngàn người. Bên cạnh đó, hàng trăm doanh nghiệp khác phải hoạt động cầm chừng vì thiếu đơn đặt hàng.

Do đó, những ngày sau Tết hàng ngàn công nhân về quê ăn Tết rồi nghỉ việc luôn hoặc trở vào tìm việc ở những nơi khác, gây biến động về nhân lực cho các công ty, xí nghiệp, nhất là các đơn vị ngành dệt may, giày dép thường sử dụng nhiều lao động ở các địa phương xa. Một nguyên nhân nữa là lương của công nhân các ngành may mặc, giày da thường rất thấp (chỉ từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/người/tháng) hoặc do nhiều doanh nghiệp làm ăn gặp nhiều trắc trở nên đời sống công nhân rất khó khăn làm cho công nhân không gắn bó với doanh nghiệp hoặc phải trở về quê tìm việc khác ở gần nhà để sinh sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục