TP.HCM: 8 bị cáo buôn ma túy lĩnh án 45 năm tù

Ngày 14/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm đường dây mua bán trái phép chất ma túy và tuyên án 8 bị cáo tổng cộng 45 năm tù về các tội danh “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngày 14/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm đường dây mua bán trái phép chất ma túy và tuyên án 8 bị  cáo tổng cộng 45 năm tù về các tội danh “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trương Hùng, 30 tuổi, trú tại quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, chủ mưu vụ án lĩnh án 17 năm 6 tháng tù; Huỳnh Hòa Đức, 31 tuổi, trú tại quận 4 lĩnh án 15 năm tù; Trần Ngọc Hương, 24 tuổi, ở quận 10, lãnh án 3 năm tù cùng vì hai có tội “mua bán trái phép chất ma túy” và “vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Hà Gia Phát lĩnh án 2 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Hoàng Yến lĩnh án 1 năm 6 tháng tù cùng Cao Phương Tâm lĩnh án 4 năm tù và Trần Hồng Quý, 26 tuổi, ở quận 7, bị phạt án treo 1 năm 6 tháng cùng về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Riêng Nguyễn Thị Phương Hiền, 32 tuổi, ngụ ở quận  Bình Thạnh, lĩnh án treo 1 năm về tội “vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, ngày 25/3/2008, Trương Hùng mua gần 36gam hêrôin và 50gram ma túy tổng hợp dạng đá và 1 khẩu súng ngắn tại sòng bạc trên đất Campuchia.

Hùng đã vận chuyển chất ma túy và súng về Thành phố Hồ Chí Minh rồi thỏa thuận với Huỳnh Hòa Đức đổi 30gram ma túy dạng đá lấy 500 viên thuốc lắc. Số ma túy còn lại Hùng vừa sử dụng vừa đem bán cho nhiều đối tượng khác. Ngoài ra Hùng còn đem bán 500 viên thuốc lắc và số hêrôin mua được để thu lợi.

Còn khẩu súng ngắn, Hùng đã gửi cho Huỳnh Hòa Đức cất giữ. Đức mang về nhà Nguyễn Thị Phương Hiền cất; Hiền không tố giác với công an mà nhờ Trần Ngọc Hương mang đến trả cho Đức. Sau khi nhận súng từ Hương, theo yêu cầu của Trương Hùng, Đức đã giao súng cho Cao Phương Tâm, rồi Tâm lại giao cho Trần Hồng Quý.

Trong một lần cá độ gà ăn tiền, Trần Hồng Quý và Nguyễn Hoàng Nguyên (đã bỏ trốn) đã bị công an xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bắt giữ và lập biên bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục